1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chưa hề có ý định dừng lại tại Syria?

Tuyên bố rút quân khỏi Syria nhưng Nga chưa hề có ý định dừng lại tại Syria khi liên tiếp không kích và tăng cường vũ khí trên chiến trường.

Nga triển khai trực thăng tấn công tại Syria

Ngày 21/3, Công ty phân tích tình báo Stratfor (Mỹ) cho biết, Nga đang tiếp tục tăng cường hoạt động tại căn cứ không quân ở ngoại ô Latakia.

Theo Stratfor, tính đến trưa 17/3 (theo giờ địa phương), hơn 1/4 nhóm không quân Nga ở căn cứ Bassel al Assad (tỉnh Latakia) đã rút đi. 3 chiến đấu cơ Su-34 và 1 máy bay vận tải Tu-154 là những chiếc đầu tiên rời nước này.

Tuy nhiên theo các bức ảnh vệ tinh, Moskva đang mở rộng cơ sở hạ tầng căn cứ nêu trên và triển khai lực lượng bổ sung ở đó trong mấy ngày này, đáng kể đến là các trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52.

Nga triển khai trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52 dến Syria. Ảnh: immortaltoday.com
Nga triển khai trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52 dến Syria. Ảnh: immortaltoday.com

Những trực thăng này có nhiều công dụng; ngoài khả năng bảo vệ cơ sở, chúng có thể tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, yểm trợ bộ binh trực tiếp từ trên không.

Trong tuyên bố của mình, Stratfor lưu ý Nga chưa rút các máy bay Su-30 và Su-35 ra khỏi lãnh thổ Syria.

Ngoài ra, Công ty phân tích tình báo Mỹ cũng dẫn các hình ảnh chụp cảng Tartus, theo đó không thấy bất cứ sự chuyển dịch thiết bị quân sự đáng kể nào của Nga khỏi Syria.

Trước đó, khi tuyên bố rút quân khỏi Damascus từ ngày 15/3, điện Kremlin đã khẳng định sẽ để lại các hệ thống phòng không ở Syria như tổ hợp tên lửa phòng không S-400 tại căn cứ không quân Bassel al Assad ở Latakia.

Với những bằng chứng đã được nêu ra, Stratfor cho rằng Nga đang muốn tiếp tục tích cực hỗ trợ hoạt động của lực lượng chính phủ Syria trên bộ. Thêm vào đó, Nga có thể đã chuyển giao một phần các thiết bị này cho các đồng minh ở Syria.

Nga chưa có ý định dừng lại tại Syria?

Quyết định rút quân khỏi Syria từ ngày 15/3 của Tổng thống Putin đã khiến Mỹ cũng như các nước không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên đó chỉ là cảm xúc ban đầu. Ngay sau đó, giới phân tích đã chỉ rõ rằng, đây chỉ là tuyên bố mang tính chiến thuật của ông chủ điện Kremlin. Dường như Moskva chưa bao giờ có ý định dừng lại trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

Những diễn biến trên chiến trường Syria đang dần lật tẩy tham vọng và toan tính mới của Nga tại quốc gia Trung Đông này.

Còn nhớ, hôm 14/3, Tổng thống Putin đã tuyên bố Moskva sẽ rút quân về nước từ ngày 15/3 sau khi đạt các mục tiêu ở Syria. Tuy nhiên Nga vẫn duy trì 2 tiểu đoàn ở Syria, với tổng cộng 800 lính để bảo vệ 2 căn cứ quân cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim ở Latakia của Syria.

Ngoài ra, cũng có 200 nhân sự là lực lượng phi chiến đấu và hỗ trợ khác. Moskva khẳng định tiếp tục thực hiện các chuyến bay do thám và lực lượng cố vấn cho quân đội Syria cũng sẽ được duy trì.

Không lâu sau đó, Tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân Nga tuyên bố rằng các chiến dịch quân sự của nước này nhằm chống lại tổ chức khủng bố IS ở Damascus sẽ vẫn được tiếp tục ngay cả khi quân đội nước này rút bớt quân về nước.

Hình ảnh tại căn cứ của Nga tại Latakia Ảnh: STRATFOR
Hình ảnh tại căn cứ của Nga tại Latakia Ảnh: STRATFOR

“Chúng tôi (Nga) hiểu thấu người dân Syria đang rất quan ngại khi Nga rút quân bị về nước nhưng quân đội Nga sẽ không dừng các chiến dịch quân sự chống lại khủng bố IS ở Syria”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga khẳng định.

Đúng như tuyên bố của Tướng Gerasimov, những ngày sau khi rút quân ra khỏi Syria, trên chiến trường, không quân Nga vẫn không ngừng tấn công vào các vị trí của phiến quân IS, thậm chí mức độ còn dày đặc hơn.

Ngày 19/3, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành hàng chục vụ không kích ở trong và xung quanh thành phố cổ Palmyra của Syria.

Theo SOHR tổng cộng có khoảng 70 vụ không kích đã được tiến hành song chưa có thông tin về thương vong.

Cùng ngày, nguồn tin của quân đội Syria cho biết, ít nhất 18 phần tử phiến quân thuộc tổ chức khủng bố IS tại thành phố chiến lược Palmyra đã mất mạng trong các cuộc oanh kích của máy bay chiến đấu Nga.

Bên cạnh 1 trạm thông tin liên lạc, nhiều ổ đề kháng, máy bay Nga cũng đã phá hủy 3 xe tải gắn súng máy phòng không của các phần tử khủng bố.

Trong một diễn biến có liên quan, tại phân khu hành chính Homs, không quân Nga cũng oanh kích tiêu diệt một trạm thông tin liên lạc quan trọng của tổ chức khủng bố IS.

Tại các thành phố chiến lược là Quraytayn và Palmyra, không quân Nga cũng phát động nhiều cuộc không kích nhằm vào lực lượng khủng bố để hỗ trợ các cánh quân của chính quyền Tổng thống Assad khi họ tiến đánh, giải phóng các thành phố này.

Trước đó, ngày 18/3, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga - Trung tướng Sergei Rudskoi đã lên tiếng khẳng định, các chiến đấu cơ của nước này vẫn đang không kích IS tại Syria khoảng 20-25 đợt/ngày.

Rõ ràng, dù tuyên bố rút quân nhưng điện Kremlin vẫn không dừng việc tấn công phiến quân hồi giáo cũng như hỗ trợ quân đội chính phủ Assad trong các đợt triển khai quân tại miền Bắc Syria.

Một vụ không kích mục tiêu IS ở Raqqa, Syria. Ảnh: AP
Một vụ không kích mục tiêu IS ở Raqqa, Syria. Ảnh: AP

Đặc biệt, trong các thông điệp phát đi, giới chức Moskva chỉ phát biểu chung chung chứ không hề nói rõ rút bao nhiêu quân, rút những vũ khí gì và thời hạn để Moskva hoàn thành việc đưa lực lượng của mình ra khỏi Syria. Đây là một tuyên bố nước đôi, tạo tiền đề để cho chính quyền Tổng thống Putin đưa quân trở lại bất cứ lúc nào.

Không những thế, điện Kremlin mới đây còn đưa ra lời chỉ trích Washington đã thất bại trong việc ngăn chặn các tay súng đối lập ở Syria.

"Trái với phía Mỹ, các sỹ quan Nga tại trung tâm giám sát ngừng bắn đang hoạt động ở một số tỉnh thành ở Syria đã ngăn chặn thành công nhiều vụ vi phạm tiềm năng", quân đội Nga nhấn mạnh.

Đặc biệt, hiện nay, khi đàm phán hòa bình mới về Syria tại Geneva, Thụy Sĩ dù diễn ra được gần 1 tuần nhưng vẫn đang rơi vào bế tắc vì các bên chưa tìm được tiếng nói chung về tương lai của Tổng thống Assad, thì việc điều thêm vũ khí khủng đến Syria của điện Kremlin được coi là bước đệm để Moskva giành thêm thế chủ động trên chiến trường.

Theo Lương Sơn (Tổng hợp)

Đất Việt