1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Nga: “Chợ Vòm” Cherkyzovo sẽ bị dỡ bỏ trong tháng 9

(Dân trí) - Chính quyền Thành phố Mátxcơva hôm qua chính thức thông báo chợ Cherkyzovo - mà người Việt ở Nga quen gọi là "chợ Vòm", sẽ bị dỡ bỏ trong tháng 9 tới.

 

Nga: “Chợ Vòm” Cherkyzovo sẽ  bị dỡ bỏ trong tháng 9  - 1

 

Cherkyzovo, chợ lớn nhất ở thủ đô Mátxcơva, bị quyết định đóng cửa từ hôm 29/6 theo đề nghị của Cơ quan giám sát nhu cầu tiêu dùng ở Nga Rospotrebnadzor, vì những vi phạm về an ninh và sức khoẻ. 

 

Khoảng 45.000 dân nhập cư - chủ yếu là người Việt Nam, người Trung Quốc và một số thuộc Liên Xô cũ ở khu vực Trung Á, bị mất việc khi chợ đóng cửa. 

 

“Từ tháng 9 năm nay, chính quyền sẽ bắt đầu dỡ bỏ mọi cơ sở đặt trong chợ này”, Nikolai Yevtikhiyev, Quận trưởng khu vực hành chính phía Đông của Mátxcơva - nơi khu chợ toạ lạc, nói. 

 

Tuy nhiên, nỗ lực tháo dỡ sẽ chỉ liên quan đến 20% khu vực chợ, nơi do chính quyền thành phố sở hữu. Các quan chức địa phương cũng có kế hoạch yêu cầu chính quyền liên bang - chịu trách nhiệm về 80% diện tích còn lại, phá huỷ nốt những cơ sở đặt trong diện tích này. 

 

“Chính quyền thành phố và liên bang sẽ cùng phối hợp nỗ lực hoàn thành thành công việc tháo dỡ toàn bộ khu chợ Cherkyzovo”, ông Yevtikheyev cho biết thêm. 

 

Các quan chức chính phủ Nga trước đó cho rằng sẽ cần khoảng từ 2 đến 3 tỷ rúp (tương đương 64 đến 96,5 triệu USD) cho công việc phá dỡ toàn bộ chợ Vòm. 

 

Việc đóng cửa chợ Cherkizovsky được một số nhà phân tích Nga gọi là bước khởi động của chính quyền thành phố và liên bang nhằm “làm sạch” các chợ tự phát. Theo họ, gần hai chục năm nay, những chợ này là nguồn sống của hàng vạn người Nga và tiểu thương các nước, nhưng lại cũng là mảnh đất màu mỡ để những người buôn lậu và vi phạm luật cư trú phát triển. 

 

 

Nguyễn Viết

Theo RIA Novosti