1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chiến tranh Ukraine để mở đường bộ cho Crimea?

Kiev nghi ngờ Nga tấn công các tỉnh phía Đông Nam Ukraine để tạo con đường bộ dẫn điện, nước tới Crimea và lập căn cứ toàn diện trên đảo.

Tờ Washington Post dẫn ý phân tích của ông Alexey Arestovych, một cựu sĩ quan tình báo trong quân đội Ukraine với trang Voice of America nhận định, nước Nga chỉ cần một chiến thắng đẹp đẽ và nhỏ bé.

"Tổng thống Putin cần một chiến thắng trong thời điểm hiện tại. Nếu có một cuộc tấn công lớn xảy ra, người Nga sẽ nhắm vào thành phố Mariupol để thiết lập một hành lang trên mặt đất cho bán đảo Crimea.

Một tuyến đường bộ sẽ giúp Moscow không phải chi hàng tỉ USD để xây dựng một cây cầu bắc qua eo biển Kerch hay đường ống dẫn năng lượng từ đất liền đến Crimea”, vị cựu tình báo Ukraine nhận định.

Những thành phố Đông Nam giáp biên giới Nga sẽ định hình con đường bộ tới Crimea.
Những thành phố Đông Nam giáp biên giới Nga sẽ định hình con đường bộ tới Crimea.

Điều này dường như hợp lý với tình hình hiện tại khi người phát ngôn của Chính phủ Ukraine - ông Oleksandr Motuzyanyk cho biết hoạt động của máy bay không người lái Nga đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây và xâm nhập ngày càng nhiều vào lãnh thổ của Ukraine.

Trong đó, vùng trời của hai tỉnh Kherson và Zaporizhya, gần kề với bán đảo Crimea, thường xuyên bị các máy bay không người lái của Nga xâm nhập nhất.

Các nhà chiến lược quân sự Ukraine còn nói rằng những cao điểm ở phía Nam TP. Kramatorsk và phía Bắc Horlivka tại Donbass sẽ trở thành những mục tiêu quân sự đầu tiên của Nga nếu có một cuộc tấn công bất ngờ. Nếu nắm được các cao điểm này, quân đội Nga có thể pháo kích lực lượng vũ trang Ukraine được bố trí xung quanh TP. Donetsk.

Tuy nhiên, nhà bình luận từng là cựu tình báo này cho rằng, quân đội Ukraine đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong những cuộc giao tranh trước đó và có đủ khả năng chống lại các chiến dịch quân sự của Nga.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng được các cố vấn quân sự phương Tây bao gồm Mỹ, Canada và một số nước NATO đào tạo, tăng cường khả năng chiến đấu và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng.

Xe tăng Ukraine tiến sát Kherson, nam Ukraine, giáp bán đảo Crimea hôm 12/8. Ảnh: AP
Xe tăng Ukraine tiến sát Kherson, nam Ukraine, giáp bán đảo Crimea hôm 12/8. Ảnh: AP

Khả năng chiến lược của Tổng thống Putin trong việc tạo con đường bộ tới bán đảo Crimea, thay vì đi tuyến đường vừa xa lại phức tạp lại chưa được hoàn thành là cây cầu qua eo biển Kerch, là hoàn toàn có thể xảy ra.

Quan trọng hơn, việc đổ bộ qua đường eo biển sẽ mang rủi ro vô cùng lớn khi chỉ có 1 cây cầu và vài điểm giao.

Trong khi, đường điện vào bán đảo Crimea cũng phát nổ, gây ra tình trạng thiếu hụt điện trầm trọng. Chính quyền Kiev đã từng nhiều lần cắt điện, cắt nước ngọt, làm ngơ cho các phần tử dân tộc cực đoan thuộc tổ chức “Khu vực cánh hữu” (Pravyi Sector) phong tỏa các tuyến đường vận tải trên bộ và trên biển tới Crimea nhằm bóp nghẹt cuộc sống của nhân dân nơi đây.

Nếu có được vị trí các tỉnh biên giới Đông Nam của Ukraine, Nga hoàn toàn có được lợi thế để một mặt cung cấp đường điện nước cho người dân khu vực này, một mặt chiếm khả năng di chuyển quân sự bằng đường bộ tới các căn cứ quan trọng tại Crimea.

Vùng Donbass vẫn là điểm chiến lược của bất kỳ can thiệp quân sự nào giữa Nga và Ukraine. Nhưng câu hỏi đặt ra với Ukraine hiện nay là liệu Kremlin có cân nhắc một nhiệm vụ quân sự không có lợi thế địa lý-chính trị nào vào thời điểm đang một tay bận bịu với cuộc chiến ở Syria, hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đảm bảo vững chắc cho Crimea hơn là chiến đấu với Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đảm bảo vững chắc cho Crimea hơn là chiến đấu với Ukraine.

Hiện nay, tại Donbass, Ukraine hiện có khoảng 100.000 binh sĩ triển khai dọc theo tuyến biên giới kéo dài 500km, nhằm ngăn chặn các hoạt động quân sự của lực lượng nổi dậy do Moscow hậu thuẫn.

Về phía Nga, các quan chức quân sự Ukraine ước tính có khoảng 45.000 binh sĩ bao gồm tân binh địa phương, cựu quân nhân Nga và quân chính quy của Nga đang hoạt động tại miền đông Ukraine.

Ngoài ra, một lực lượng khoảng 45.000 quân Nga cũng đang đóng dọc theo biên giới 2 nước và sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào.

Theo Đông Phong (Tổng hợp)

Đất Việt