1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chỉ trích Bulgaria tháo dỡ đài tưởng niệm thời Liên Xô

Quốc Đạt

(Dân trí) - Chính quyền địa phương tại thủ đô Sofia của Bulgaria bắt đầu tháo dỡ đài tưởng niệm quân đội Liên Xô sau nhiều năm tranh cãi giữa nhóm thân châu Âu và nhóm thân Nga.

Nga chỉ trích Bulgaria tháo dỡ đài tưởng niệm thời Liên Xô - 1

Quá trình dỡ Tượng đài Quân đội Liên Xô ở Sofia bắt đầu vào ngày 12/12 (Ảnh: BIRN).

Giới chức địa phương nói việc dỡ bỏ tượng đài là nhằm đảm bảo an toàn, sau khi các chuyên gia phát hiện các vết nứt lớn trong cấu trúc của tượng đài.

BTA, hãng thông tấn Bulgaria, dẫn lời nhà điêu khắc Marin Markov cho biết một số vết nứt sâu 4-5cm. Kim loại đã bị ăn mòn do hơi ẩm thấm qua nền bê tông của các bức tượng sau nhiều năm.

"Những bức tượng ở nơi cao nhất sẽ được hạ xuống", Vyara Todeva, Thống đốc khu vực Sofia, nói với phóng viên.

Bà Todeva giải thích rằng những bức tượng này sẽ được chuyển tới kho bảo quản trong thời gian chờ đợi nhà chức trách đấu thầu dự án phục chế. Thống đốc Sofia lưu ý rằng những bức tượng này đã không được trùng tu trong 70 năm qua.

Nga chỉ trích Bulgaria tháo dỡ đài tưởng niệm thời Liên Xô - 2

Đài tưởng niệm Quân đội Liên Xô ở Sofia, Bulgaria (Ảnh: Emil Iliev).

Sau khi trùng tu, tượng sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Xã hội Chủ nghĩa ở Sofia và sau đó có thể được chuyển đến nơi khác.

"Chính quyền địa phương đã quyết định dỡ bỏ tượng đài quân đội Liên Xô sau khi kết quả khảo sát cho thấy nó gây ra nguy cơ đối với người dân địa phương", Thống đốc Viara Todeva cho biết.

Đài tưởng niệm được tháo dỡ cao 45m, được xây dựng vào năm 1954 để kỷ niệm việc quân đội Liên Xô tiến vào Sofia tháng 9/1944. Đây là một trong hơn 4.000 đài tượng niệm trên khắp châu Âu để kỷ niệm chiến dịch của quân đội Liên Xô chống lại lực lượng Phát xít Đức trong Thế chiến II.

Đỉnh đài tưởng niệm tại Sofia có 3 tượng đồng mô tả một người lính Liên Xô, một cặp mẹ con và một công nhân; bên dưới có các bức khắc nổi khắc họa cảnh chiến đấu.

Trong những năm gần đây, đài tưởng niệm Hồng quân Liên Xô nhiều lần trở thành mục tiêu vẽ bậy, bôi bẩn. Nó từng bị sơn hồng và sơn màu cờ Ukraine trên bề mặt, thậm chí bị vẽ thành các siêu anh hùng trong phim hành động Hollywood.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích "hành động thù địch mới" của Bulgaria, cáo buộc nước này đã "chọn sai hướng của lịch sử".

Các đảng đối lập tại Bulgaria cũng phản đối động thái này.

Vessela Naidenova, một nhà nghiên cứu 38 tuổi, cho biết: "Tượng đài này có vị trí xứng đáng vì minh họa cho lịch sử và nghệ thuật của thời đại chúng ta".

Nhưng những người khác lại tán thành việc dỡ bỏ tượng đài.

Theo cuộc thăm dò được tiến hành vào tháng 10, gần 1/3 cư dân Sofia ủng hộ việc giữ nguyên đài tưởng niệm. Nhưng đa số người được hỏi nói họ muốn nơi này được chuyển đến bảo tàng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn.

Bulgaria - nước thuộc NATO và EU - có mối quan hệ lịch sử và văn hóa chặt chẽ với Nga. Nhưng quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Sofia lên án cuộc xung đột và đã trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao Nga.