1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công căn cứ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố phá kế hoạch mà họ cáo buộc là do Ukraine đứng sau nhằm tấn công một căn cứ không quân và phá hủy máy bay A-50 của Moscow.

Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công căn cứ - 1

Một máy bay A-50 (Ảnh: Wikipedia).

FSB ngày 7/5 tuyên bố đã bắt một nhóm người mà họ cáo buộc là đặc nhiệm Ukraine khi nhóm này có kế hoạch tấn công một sân bay không quân ở vùng Tula, miền trung nước Nga.

Theo FSB, nhóm đặc nhiệm trên bị cáo buộc sử dụng một máy bay nhỏ Aeroprakt A-32 để vận chuyển chất nổ từ miền bắc Ukraine đến vùng Tula. Phía Nga "tố" các nghi phạm lên kế hoạch tấn công máy bay máy bay trinh sát và cảnh báo sớm A-50 đậu tại một căn cứ gần thành phố Ivanovo, cách thủ đô Moscow khoảng 250km về phía đông bắc.

FSB cho biết, họ đã bắt nhóm đặc nhiệm trên ngay khi máy bay A-32 hạ cánh, đồng thời cáo buộc Ukraine là bên tuyển dụng những nghi phạm.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc của phía Nga.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nga trong thời gian qua phải đối mặt với hàng loạt vụ tấn công nhằm vào mục tiêu trong lãnh thổ nước này như nhà kho dầu, căn cứ, khu phức hợp dinh tổng thống.

Cuối tuần trước, FSB cho biết họ đã bắt giữ 2 công dân Ukraine bị cáo buộc đang lên kế hoạch ám sát một quan chức cấp cao làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, nằm gần tiền tuyến. Hồi tháng 12/2022, UAV tấn công căn cứ quân sự Dyagilevo và Engels, nằm cách Ukraine lần lượt là 500km và 700km. Theo các quan chức, 6 người đã thiệt mạng trên mặt đất và 2 máy bay bị hư hại nhẹ.

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ việc, nhưng Kiev thường bác bỏ hoặc không lên tiếng trước những thông tin này.

Đây không phải lần đầu máy bay A-50 của Nga bị nhằm mục tiêu tấn công trong thời gian qua.

Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, nước này đã bắt giữ phần tử mà họ gọi là "khủng bố" và hơn 20 đồng phạm với cáo buộc thực hiện âm mưu phá hoại tại một căn cứ của Belarus. Belarus cáo buộc các phần tử này có liên quan tới cơ quan tình báo Ukraine và Mỹ. 

Trước đó, tổ chức chống chính phủ Belarus BYPOL tuyên bố rằng họ đã làm nổ tung máy bay trinh thám A-50 của Nga bằng máy bay không người lái (UAV) hồi tháng 2 khi phi cơ của Moscow đậu tại một căn cứ không quân gần Minsk. BYPOL, tổ chức mà Belarus coi là nhóm khủng bố, tuyên bố vụ tấn công đã làm hư hại nghiêm trọng chiếc máy bay.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus khẳng định chiếc A-50 chỉ bị hư hại bề ngoài trong cuộc tấn công được thực hiện bằng UAV cỡ nhỏ.

A-50 là máy bay cảnh báo sớm trên không với khả năng chỉ huy và kiểm soát cũng như khả năng theo dõi tới 60 mục tiêu cùng một lúc. Giá thành của A-50 dao động từ 330-500 triệu USD tùy phiên bản. Nga hiện chỉ có 9 chiếc máy bay loại này.

A-50U được mệnh danh là "mắt thần" và "trung tâm xử lý dữ liệu khổng lồ trên không" với khả năng dò tìm, các mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên mặt nước. A-50U còn nổi tiếng với khả năng truyền dẫn về trung tâm chỉ huy sự thay đổi trên các chiến trường cũng như chỉ đạo chiến đấu và tấn công trên không. Theo giới chuyên gia, A-50 được xem là trợ thủ đắc lực cho quân đội Nga để theo dõi tình hình chiến trường trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.