1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Mỹ khuyến khích Ukraine tấn công Moscow

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc Washington khuyến khích Ukraine tấn công lãnh thổ Nga sau các vụ tập kích gần đây vào thủ đô Moscow.

Nga cáo buộc Mỹ khuyến khích Ukraine tấn công Moscow - 1

Vết cháy trên tòa nhà ở Moscow sau vụ tấn công bằng UAV hôm 30/5 (Ảnh: Reuters).

"Mỹ nói họ đang thu thập thông tin về vụ việc, nhưng nỗ lực này nhằm che giấu điều gì phía sau? Đó là việc cổ vũ cho hành động khủng bố của Ukraine", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov viết trên Telegram hôm nay 31/5.

"Chính quyền (Mỹ) liệu có hiểu rằng, sẽ không có ai tin tuyên bố của họ về việc họ không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga?", nhà ngoại giao đặt câu hỏi.

Bình luận của Đại sứ Antonov được đưa ra sau khi Nhà Trắng cho biết Mỹ đang thu thập thông tin về vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Moscow hôm 30/5.

"Chúng tôi đã xem tin tức và đang thu thập thông tin về những gì đã xảy ra. Nói chung, chúng tôi không ủng hộ các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga", người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn khẳng định Washington "tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine thiết bị và huấn luyện mà nước này cần để giành lại lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ", đồng thời đề cập đến các cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, Kiev đã bị máy bay không người lái hoặc tên lửa tấn công 17 lần.

Ngày 30/5, thủ đô Moscow của Nga bị 8 máy bay không người lái (UAV) tập kích. Đây được xem là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào thành phố này kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát. Thậm chí, nghị sĩ Nga Maxim Ivanov cho rằng đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất mà thủ đô của Nga phải đối mặt kể từ sau Thế chiến 2.

Theo chính quyền Nga, trong 8 UAV tấn công, 5 chiếc bị bắn hạ và 3 chiếc bị rơi sau khi bị đánh chặn bằng công nghệ gây nhiễu. Truyền thông địa phương đưa tin, UAV đã tấn công một số khu vực ở tây nam Moscow, gồm một tòa nhà dân sinh và 2 tòa nhà cao tầng khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc quân đội Ukraine là thủ phạm đứng đằng sau vụ tập kích UAV vào thủ đô Moscow. Theo ông Putin, vụ việc này "có đầy đủ dấu hiệu của một vụ tấn công khủng bố", và được xem là đòn đáp trả của Kiev sau khi quân đội Nga tập kích sở chỉ huy của Cục Tình báo quốc phòng Ukraine.

Tổng thống Putin cũng chỉ trích Ukraine vì đã tấn công các mục tiêu dân sự tại Moscow, trong khi khẳng định "Nga chỉ tập kích các mục tiêu quân sự như kho đạn hay nhiên liệu của Ukraine bằng vũ khí chính xác".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố vụ tấn công nghi do Kiev tiến hành càng "củng cố thêm sự cần thiết của việc tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine".

Đáp lại cáo buộc trên từ phía Nga, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khẳng định Kiev không liên quan tới vụ tấn công trên.

Theo RT