1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phản ứng của Điện Kremlin sau vụ tập kích UAV vào thủ đô Moscow

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra những phản ứng đầu tiên sau vụ tấn công của UAV cảm tử vào thủ đô Moscow sáng 30/5.

Phản ứng của Điện Kremlin sau vụ tập kích UAV vào thủ đô Moscow - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Tất cả mọi thứ đều hoạt động và vận hành rất tốt. Các hệ thống phòng không của chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Có một điều thật sự rõ ràng rằng vụ tập kích hôm nay là động thái đáp trả của chính quyền Kiev nhằm vào các vụ tấn công rất hiệu quả của chúng ta nhằm vào các trung tâm đầu não của Ukraine hôm Chủ Nhật. Điều này càng củng cố thêm sự cần thiết của việc tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và hoàn thành các mục tiêu của nó", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hôm 30/5.

Tuy nhiên, ông Peskov đã từ chối trả lời câu hỏi về an ninh của thủ đô Moscow sau vụ tập kích sáng 30/5. Trước đó, một số nguồn tin từ Nga đã đặt dấu hỏi về tính hiệu quả của các tổ hợp radar phòng không tại Moscow khi bỏ lọt các UAV nghi của Ukraine.

"Tôi không có bình luận gì về hệ thống phòng không tại thủ đô", ông Peskov cho biết.

Phản ứng của Điện Kremlin sau vụ tập kích UAV vào thủ đô Moscow - 2

Công nhân kiểm tra hư hỏng tại một tòa nhà ở Moscow sau vụ tập kích của UAV cảm tử nghi của Ukraine (Ảnh: AFP).

Ông Peskov cũng xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về vụ việc.

"Ngày làm việc của Tổng thống được bắt đầu rất sớm vào hôm nay. Tổng thống đã nhận được những thông tin trực tiếp từ Bộ Quốc phòng cùng các bộ ban ngành liên quan. Ngoài ra, các thông tin từ Thị trưởng Moscow, Thống đốc vùng thủ đô Moscow cùng Bộ Tình trạng Khẩn cấp cũng được cung cấp cho Tổng thống", ông Peskov nói, đồng thời cho biết Tổng thống Putin sẽ chưa đưa ra phát ngôn chính thức vào thời điểm này.

Khi được hỏi về kế hoạch trả đũa của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin tiết lộ hiện Moscow "chưa có kế hoạch đặc biệt" để đáp trả vụ tấn công mà nước này cáo buộc Ukraine là chủ mưu.

"Chưa có kế hoạch đặc biệt nào được đưa ra vào thời điểm này. Nhưng chúng tôi biết rằng, nhờ ơn Chúa, vụ tấn công đã không gây ra thương vong và tất cả các mối nguy hại tới người dân thủ đô và các vùng lân cận đã bị loại bỏ", ông Peskov nói thêm.

Sáng 30/5, 8 máy bay không người lái (UAV) cảm tử đã lao vào các tòa nhà tại khu vực trung tâm thủ đô Moscow của Nga. Bộ Quốc phòng Nga sau đó lên tiếng cáo buộc đây là một "hành động khủng bố do Ukraine tiến hành".

Đáp lại cáo buộc trên của Bộ Quốc phòng Nga, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khẳng định Kiev không liên quan tới vụ tấn công trên.

"Chắc chắn rồi, chúng ta cảm thấy thoải mái khi xem lại hình ảnh về vụ tấn công trên và có thể dự đoán rằng các vụ tập kích với quy mô tương tự sẽ diễn ra trong tương lai. Tuy nhiên, Ukraine không liên quan tới vụ tấn công này", ông Podolyak trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine sáng 30/5.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã hạ toàn bộ số UAV trên sử dụng tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-S cùng các thiết bị tác chiến điện tử. Tuy nhiên, mảnh vỡ từ UAV của Ukraine vẫn gây ra sự đình trệ cho giao thông của thủ đô Moscow.

Theo Reuters, Tass