1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo trả đũa Nhật Bản và Hàn Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cảnh báo Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu viện trợ cho Ukraine hay trừng phạt Nga.

Nga cảnh báo trả đũa Nhật Bản và Hàn Quốc - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: AFP).

Tại một cuộc họp báo hôm nay 27/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, nếu Nhật Bản viện trợ hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, động thái này sẽ kéo theo "hậu quả nghiêm trọng" cho mối quan hệ Nga - Nhật.

"Phía Nhật Bản mất quyền kiểm soát các loại vũ khí mà giờ đây Washington có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Không loại trừ kịch bản rằng các tên lửa Patriot sẽ được chuyển đến Ukraine", bà nói.

Tuần trước, giới chức Nhật Bản xác nhận nước này đồng ý cung cấp tên lửa Patriot cho Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này xuất khẩu vũ khí sát thương kể từ Thế chiến II.

Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép của các nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh, thương vụ tên lửa nói trên sẽ giúp tăng cường hơn nữa liên minh Nhật - Mỹ.

Mặc dù quy định mới về xuất khẩu của Nhật Bản không cho phép xuất khẩu vũ khí cho các quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh, nhưng động thái trên của Nhật Bản có thể gián tiếp hỗ trợ cho Ukraine khi giúp Mỹ khôi phục lại kho vũ khí vốn hao hụt sau hai năm viện trợ cho Kiev.

Bà Zakharova cảnh báo, Nga sẽ "coi kịch bản đó là hành động thù địch chống lại Nga và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho quan hệ song phương Nhật - Nga".

Mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản đã trở nên căng thẳng đáng kể sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Nhật Bản đã cùng với các đồng minh phương Tây áp đặt những biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga.

Đầu tháng này, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng điều máy bay quân sự để theo sát máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Nga, Trung Quốc hoạt động gần không phận của họ.

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cũng cảnh báo đáp trả Hàn Quốc khi quốc gia châu Á này thông báo kế hoạch hạn chế xuất khẩu hàng hóa cho Nga.

Trong cuộc họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh, Hàn Quốc không phải ngạc nhiên nếu Nga đáp trả việc Seoul mở rộng danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu.

"Đây là một động thái không thân thiện được thực hiện theo yêu cầu của Washington. Nó sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế và ngành công nghiệp của Hàn Quốc. Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả và không nhất thiết phải là các biện pháp tương xứng. Họ không có gì phải ngạc nhiên nếu chúng tôi làm vậy", bà Zakharova nói.

Trong tuần này, Bộ Công thương và Năng lượng Hàn Quốc thông báo bổ sung 682 loại hàng hóa vào danh mục hàng bị kiểm soát xuất khẩu sang Nga và Belarus từ năm 2024. Những hàng hóa này gồm thiết bị xây dựng hạng nặng, pin, linh kiện hàng không và một số ô tô.

Theo đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc không được phép xuất khẩu những mặt hàng này cho Nga và Belarus  mà chưa có sự phê duyệt đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Reuters