1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo phương Tây về “hậu quả” của đòn cấm vận

(Dân trí) - Phản ứng trước các lệnh cấm vận dồn dập mà Mỹ và phương Tây áp đặt sau khi Crimea được sáp nhập vào Nga, Nga khẳng định điều này là không thể chấp nhận được, và đe dọa về “những hậu quả” có thể xảy ra.

Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) đã cảnh báo ngoại trưởng Mỹ Kerry về các lệnh cấm vận
Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) đã cảnh báo ngoại trưởng Mỹ Kerry về các lệnh cấm vận

Theo kênh BBC, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra cảnh báo nêu trên.

Cảnh báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo Nga và Crimea ký hiệp ước sáp nhập bán đảo này vào Liên bang Nga. Trước đó, hôm 16/3, cử tri Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ việc này.

Trong ngày 17/3, Mỹ và EU đã áp đặt lệnh cấm vận với nhiều quan chức Nga và Ukraine bị cáo buộc liên quan đến hành động của Mátxcơva tại Crimea.

Sau khi hiệp ước được ký, Nhà Trắng khẳng định các lệnh cấm vận sẽ được mở rộng. Phó tổng thống Mỹ Joe Biden thì cáo buộc Nga “chiếm đất”.

Sau cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và Kerry, Bộ ngoại giao Nga đã ra thông báo khẳng định: “Người dân nước cộng hòa Crimea đã đưa ra lựa chọn dân chủ của mình đúng theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, mà Nga chấp thuận và tôn trọng.

Các lệnh cấm vận mà Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt là không thể chấp nhận được và sẽ không thể tiếp tục mà không gây hậu quả”.

Dù vậy Nga không nói rõ hậu quả đó có thể là gì.

Ông Kerry sau đó cảnh báo rằng sự can thiệp của Nga vào phía Đông Ukraine là “bước đi xa hơn những gì tôi có thể nghĩ. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải đối mặt với điều đó”, ông cho biết thêm.

Trong ngày thứ Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định các lệnh cấm vận của phương Tây sẽ bị xem như một hành động khiêu khích, và Mátxcơva sẽ trả đũa.

Giữa lúc căng thẳng gia tăng, giới quân sự Ukraine hôm qua cho biết một sỹ quan đã bị sát hại trong một cuộc tấn công tại căn cứ ở thủ phú Simferopol của Crimea.

Cùng lúc đó, giới chức Crimea cho biết một thành viên trong lực lượng của họ cũng bị sát hại trong vụ việc.

Chính quyền tại Kiev khẳng định đã cho phép binh sỹ nổ súng để tự vệ.

Phát biểu trong một cuộc họp khẩn cấp, thủ tướng tạm quyền của Ukraine Arseniy Yatsenyuk khẳng định: “Cuộc xung đột đang chuyển từ giai đoạn chính trị sang giai đoạn quân sự. Các binh sỹ Nga đã bắt đầu nổ súng vào binh sỹ quân đội Ukraine và đây là một tội ác chiến tranh”.

Theo BBC, hiện có lo ngại rằng những cuộc đụng độ sẽ tiếp tục nổ ra tại Simferopol.

Trong bài phát biểu tại Kremlin hôm thứ Ba, ông Putin khẳng định với quốc hội Nga rằng Crimea “đã luôn là một phần của nước Nga”.

Sau đó, phát biểu trước đám đông tại Quảng Trường Đỏ, ông chủ điện Kremlin khẳng định: “Crimea và Sevastopol đang trở về với bến bờ quê nhà, trở về với nước Nga!”.

Tổng thống tạm quyền của Ukraine Olexander Turchynov thì tuyên bố hành động của Nga gợi nhớ lại sự chiếm đóng của phát xít Đức đối với Áo và vùng Séc và Slovakia.

Thanh Tùng
Theo BBC