1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Mỹ trước thềm cuộc đàm phán 4 bên về Ukraine

(Dân trí) - Giới chức Nga hôm qua đã liên tiếp đưa ra những cảnh báo đối với Mỹ về kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine ngay trước khi diễn ra cuộc gặp cấp cao 4 bên theo công thức Normandie về hòa bình Ukraine.

Ông Alexei Pushkov cảnh báo Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. (Ảnh:

Ông Alexei Pushkov cảnh báo Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. (Ảnh: BBC)

Theo hãng tin BBC, phát biểu trước Nghị viện châu Âu hôm 10/2, ông Alexei Pushkov, người đứng đầu Ủy ban quốc tế của Duma Quốc gia Nga, đã cảnh báo rằng vũ khí do Mỹ viện trợ cho Kiev có thể “mở rộng chiến tranh và biến nó thành mối đe dọa thực sự đối với toàn bộ hệ thống an ninh châu Âu”.

Ông Pushkov cảnh báo đó là “một con đường cực kỳ nguy hiểm” và “có rất nhiều người Mỹ vẫn muốn chiến tranh ở khắp nơi”.

Một lời cảnh cáo khác đến từ người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Pesko. Ông này hôm 10/2 nói rằng "Nga thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tất cả các kế hoạch khác nhằm gia tăng trừng phạt, cung cấp vũ khí hay tương tự như vậy đều gây bất ổn tại Ukraine".

Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết nếu Washington cung cấp vũ khí cho Kiev, Mátxcơva có thể sẽ đáp trả bằng biện pháp ngoại giao.

Ông Patrushev cho rằng kế hoạch cấp vũ khí của Washington sẽ “đổ thêm dầu” vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, đồng thời càng khẳng định thực tế rằng Washington là thành viên trực tiếp của cuộc xung đột.

“Việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành một chứng nhận về thực tế nước này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, điều đã được các quan chức Mỹ gián tiếp xác nhận”, cơ quan báo chí của Hội đồng An ninh Nga dẫn lời ông Patrushev nói. 

Trước đó, đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định sẽ cân nhắc khả năng cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine nếu vòng đàm phán 4 bên diễn ra ngày 11/2 tại thủ đô Minsk (Belarus) thất bại. Vòng đàm phán sẽ có sự tham gia của nguyên thủ Nga, Ukraine, Pháp và Đức để thảo luận về sáng kiến hòa bình chung do Pháp và Đức đưa ra.

Đây được coi là cơ hội cuối cùng để các bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ở miền Đông Ukraine sau hơn 10 tháng bùng nổ xung đột, vốn đã cướp đi sinh mạng của 5.400 người và buộc hơn 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trọng một động thái tích cực trước thềm cuộc đàm phán, Nhóm tiếp xúc về Ukraine thông báo đã đạt được nhất trí về một lệnh ngừng bắn mới ở Ukraine, trong đó có đề ra cơ chế giám sát ngừng bắn cũng như việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực xung đột. Tuy nhiên, quy chế pháp lý cho hai Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk vẫn cần phải được bàn thảo tiếp. 

Nghi Phương - Vũ Anh
Tổng hợp