1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Ukraine: Cuộc họp Normandie là cơ hội ngừng bắn cuối cùng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Barack Obama trước khi tới Belarus tham dự cuộc họp cấp cao Normandie mà ông coi là cơ hội cuối cùng cho việc giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Ukraine: Cuộc họp Normandie là cơ hội ngừng bắn cuối cùng
Nhà lãnh đạo Ukraine trao đổi các khả năng với Tổng thống Obama trước thềm cuộc họp Normandie mà ông là nhân vật chính (Ảnh: Kievpost)

Trang mạng xã hội Twitter của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama và ông Poroshenko đã thảo luận về hợp tác giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine và một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của cuộc trao đổi không được tiết lộ.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo, trong đó ông nói rõ các cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đô Minsk của Belarus là cơ hội cuối cùng đi tới lệnh ngừng bắn vô điều kiện cho cuộc xung đột giữa Kiev với các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền Đông.

“Cuộc họp ngày mai (11/2) tại Minsk là một trong những cơ hội cuối cùng để công bố một lệnh ngừng bắn vô điều kiện và rút pháo hạng nặng”, ông Poroshenko được dẫn lời trên trang web một ngày trước khi diễn ra cuộc đàm phán.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Poroshenko, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ tham gia cuộc họp Normandie tại Belarus trong ngày 11/2 để tìm kiếm giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cuộc họp sẽ thảo luận về sáng kiến hòa bình chung do hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đưa ra, song hiện không bên nào thực sự chắc chắn về thành công có thể đạt được.

“Chúng ta có lợi ích chung khi đạt được một thỏa thuận toàn diện (về khủng hoảng Ukraine)”, Tổng thống Pháp Hollande phát biểu dè dặt khi trả lời phóng viên về triển vọng của cuộc họp.

Bộ Ngoại giao Đức cũng chỉ cho biết các quan chức cấp cao 4 nước đã tiến hành nhiều cuộc hội đàm và đang tích cực chuẩn cho hội nghị thượng đỉnh được mong đợi này.

Hãng tin RIA của Nga dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết các cuộc hội đàm dự kiến sẽ tập trung vào việc rút vũ khí hạng nặng, thiết lập khu phi quân sự tại miền Đông Ukraine và khởi động cuộc đối thoại giữa chính quyền Kiev và phe ly khai.

Trước thềm cuộc họp, Tổng thống Ukraine đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama để trao đổi về các khả năng có thể xảy ra.

Hai ngày trước khi diễn ra cuộc đàm phán này, Tổng thống Obama cảnh báo sẽ cân nhắc khả năng gửi vũ khí, gồm cả vũ khí sát thương, cho Ukraine nếu đàm phát thất bại.

Nga đã lập tức phản đối kế hoạch này của Mỹ, cho rằng Washington đang “đổ thêm dầu vào lửa” và chỉ càng thể hiện rõ bản chất là một bên can dự trực tiếp vào xung đột ở miền Đông Ukraine.

Vũ Anh
Theo AP