1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Mỹ: Trừng phạt cường quốc hạt nhân gây mối nguy cho nhân loại

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Nga cảnh báo Mỹ rằng các nỗ lực của phương Tây nhằm trừng phạt một cường quốc hạt nhân như Nga có thể gây mối nguy hiểm cho toàn nhân loại.

Nga cảnh báo Mỹ: Trừng phạt cường quốc hạt nhân gây mối nguy cho nhân loại - 1

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Reuters).

"Ý tưởng về việc trừng phạt một trong những quốc gia có tiềm năng hạt nhân lớn nhất thế giới là không sáng suốt. Và kịch bản trên có khả năng gây ra mối đe dọa cho sự tồn vong của nhân loại", ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trên Telegram hôm 6/7.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã kích hoạt một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 - thời điểm mà nhiều người lo ngại rằng thế giới có thể bị kéo tới bờ vực của một cuộc chiến hạt nhân.

Cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga Medvedev cảnh báo rằng, các nỗ lực của phương Tây nhằm sử dụng tòa án để điều tra và trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ là "vô ích và có nguy cơ gây tàn phá trên toàn cầu".

Nga và Mỹ kiểm soát 90% lượng đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu, với mỗi quốc gia sở hữu khoảng 4.000 đơn vị trong kho vũ khí, theo Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ.

Khi giữ chức tổng thống từ năm 2008-2012, ông Medvedev đã có những chính sách thể hiện rằng ông mong muốn có quan hệ tốt hơn với phương Tây.

Tuy nhiên, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Medvedev thường đưa ra những phát ngôn và cảnh báo cứng rắn nhằm vào phương Tây.

Cuối tháng trước, ông cảnh báo về kịch bản Thế chiến 3 nếu NATO tấn công bán đảo Crimea.

"Đối với chúng tôi, Crimea là một phần của Nga và mãi mãi thuộc về Nga. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm Crimea đều là lời tuyên chiến với đất nước chúng tôi", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố hôm 27/6.

"Nếu vụ tấn công (vào Crimea) do một quốc gia thành viên NATO tiến hành, điều này đồng nghĩa với việc xung đột xảy ra với toàn bộ liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đó chính là Chiến tranh thế giới thứ 3. Một thảm họa hoàn toàn", ông Medvedev nói.

Hồi tháng 5, ông Medvedev nhận định, việc phương Tây dồn vũ khí cho Ukraine trong chiến dịch quân sự với Nga có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột giữa Moscow và NATO. Kịch bản này có thể leo thang trở thành cuộc chiến hạt nhân, ông Medvedev cảnh báo.

Ông cảnh báo: "Luôn có nguy cơ một cuộc xung đột như vậy sẽ biến thành một cuộc chiến hạt nhân toàn diện. Đây sẽ là một kịch bản thảm khốc cho tất cả mọi người".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine