1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo động thái tăng quân của Ukraine gần biên giới Belarus

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố, với tư cách là đồng minh của Minsk, Nga coi việc Ukraine đưa quân tới biên giới Belarus cũng là vấn đề của Moscow.

Nga cảnh báo động thái tăng quân của Ukraine gần biên giới Belarus - 1

Hệ thống phòng không được triển khai trước cuộc tập trận Nga - Belarus năm 2022 (Ảnh: Sputnik).

"Điều này gây lo ngại cho cả Minsk và Moscow, vì chúng tôi thực sự là đồng minh và đối tác", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 1/7.

"Belarus là một đồng minh (trong Nhà nước Liên minh), chúng tôi có các hình thức đối thoại đặc biệt giữa tất cả các cơ quan liên quan, bao gồm cả các cơ quan đặc nhiệm. Hai bộ quốc phòng của chúng tôi liên lạc thường xuyên với nhau với tư cách là đối tác", ông Peskov nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko hay không, người phát ngôn của Tổng thống Nga trả lời rằng hai nhà lãnh đạo có thể làm như vậy nếu họ "thấy cần thiết".

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Belarus thông báo Ukraine đã điều động thêm quân tới biên giới Belarus. Belarus cũng đã triển khai thêm lực lượng, bao gồm cả pháo binh, tới khu vực biên giới.

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 30/6, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng Belarus Pavel Muraveiko cho biết, hàng nghìn binh sĩ NATO đang áp sát biên giới Belarus khiến căng thẳng leo thang.

"Hiện giờ, có 10 tiểu đoàn chiến thuật của NATO với tổng quân số khoảng 20.000 người đang đóng gần biên giới của chúng tôi. 6 tiểu đoàn trong số đó là của Mỹ", ông nói.

Ông nhấn mạnh, tình hình này khuyến khích Belarus đánh giá cẩn thận mọi hành động của quân đội NATO.

Ông cũng cảnh báo, Belarus sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đã triển khai trên lãnh thổ của mình nếu chủ quyền hoặc độc lập của Belarus bị đe dọa.

Belarus - một đồng minh của Nga - có đường biên giới dài 1.250km với các nước thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan.

Năm ngoái, Nga đã triển khai những vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus theo thỏa thuận.

Nga và Belarus nhiều lần cáo buộc phương Tây tìm cách phá hoại nước này, do vậy việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là cần thiết để răn đe.

Tổng thống Alexander Lukashenko hồi tháng 4 cho biết, hàng chục vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được triển khai trên lãnh thổ Belarus theo thỏa thuận cuối năm ngoái giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Nga và Belarus coi đây là một biện pháp để răn đe phương Tây.

Đây là lần đầu tiên Nga triển khai kho vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn, khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa.

Belarus đã thông qua học thuyết quân sự mới vào tháng trước, lần đầu tiên cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tháng trước, Nga và Belarus đã tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật chung. Cuộc tập trận tập trung vào duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu của nhân lực và khí tài trong triển khai vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật để bảo vệ chủ quyền của Nhà nước Liên minh (Nga và Belarus).

Moscow cho rằng "các cuộc tập trận như vậy diễn ra là hoàn toàn bình thường và cần thiết bởi động thái thù địch của Mỹ và các đồng minh châu Âu".

Theo Tass