1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo đồng minh thân cận Armenia xích lại gần phương Tây

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga phát đi thông điệp cảnh báo khi đồng minh an ninh thân cận Armenia có xu hướng ngày càng ngả nhiều hơn về phương Tây.

Nga cảnh báo đồng minh thân cận Armenia xích lại gần phương Tây - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Armenia về việc xích lại gần hơn với phương Tây, cho rằng khối này chỉ đang đưa ra những lời hoa mỹ.

Bà nhấn mạnh, Nga ủng hộ bất cứ hành động gì của chính phủ Armenia mang lại lợi ích cho người dân nước này. Tuy nhiên, bà cảnh báo phương Tây có thể sẽ can thiệp vào đời sống và dự án kinh tế của Armenia và gây ra mối nguy hiểm lớn.  

Bà Zakharova cho rằng phương Tây có thể tìm cách "khuất phục" Armenia thông qua các khoản vay, dẫn tới nước này mất đi các giá trị và truyền thống đã kéo dài hàng trăm năm và khiến Armenia thụt lùi.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Armenia Ani Badalyan đã phát biểu về cuộc gặp dự kiến vào ngày 5/4 giữa Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken.

Quan chức Badalyan cho biết sự phát triển trong mối quan hệ giữa Armenia, EU và Mỹ không nhằm ý định chống lại bất kỳ bên thứ 3 nào.

"Cuộc gặp là cơ hội quý giá để thảo luận về các chương trình nghị sự song phương giữa Armenia và Mỹ, Armenia và EU, cũng như các vấn đề liên quan đến quan hệ 3 bên. Chúng tôi mong đợi những cuộc thảo luận thực chất về đối thoại chính trị, phát triển năng lực của Armenia trong các lĩnh vực kinh tế và năng lượng cũng như các giải pháp cho các vấn đề nhân đạo mà Armenia đang phải đối mặt", quan chức trên cho biết. 

"Cuộc họp cấp cao này nhằm mục đích phát triển và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hiện có và không hướng tới bên nào khác. Những tuyên bố cho rằng cuộc họp nhằm vào bất kỳ bên nào là không liên quan, vô căn cứ", quan chức Badalyan nhấn mạnh.

Armenia từ lâu đã phụ thuộc vào đồng minh Nga về an ninh. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Nga và Armenia đã trở nên xấu đi trong thời gian qua.

Armenia tỏ ra không hài lòng với Nga vì cho rằng Moscow chưa có các động thái đủ mạnh mẽ hỗ trợ đồng minh tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) trong cuộc xung đột với Azerbaijan ở Nagorno - Karabakh. Đây là khu vực được cộng đồng quốc tế công nhận là thuộc về Azerbaijan nhưng có phần lớn người dân là người gốc Armenia sinh sống.

Vào giữa tháng này, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cảnh báo rằng nước này sẽ rời CSTO nếu liên minh quân sự không giải quyết được những lo ngại về an ninh tập thể của Armenia.

Trước đó, Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan tiết lộ nước này đang xem xét việc đăng ký trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, nhằm tăng cường quan hệ với phương Tây. Yerevan cũng yêu cầu các quân nhân gìn giữ hòa bình của Nga đóng quân tại sân bay quốc tế Yerevan kể từ khi đất nước giành độc lập, rời đi.

Vào tháng 2, Armenia cho biết họ nhiều lần bị Moscow làm thất vọng và muốn xây dựng quan hệ gần gũi hơn với phương Tây.

Theo Tass