Nga cảnh báo điều "không thể chấp nhận" đối với xung đột Ukraine
(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow chưa nắm được thông tin về kế hoạch hòa bình 3 điểm nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
Lực lượng Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).
Các nguồn tin ngoại giao nước ngoài thân cận với cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Ả rập Xê út ngày 18/2 cho biết, Washington và Moscow đã đề xuất kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 3 giai đoạn: Ngừng bắn, bầu cử ở Ukraine, ký kết thỏa thuận hòa bình.
Theo nguồn tin, Mỹ và Nga coi việc tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Ukraine là điều kiện then chốt cho sự thành công của quá trình giải quyết xung đột.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow chưa nắm được thông tin trên.
"Tôi chưa thấy thông tin này, tôi cũng chưa thấy những báo cáo này", ông Lavrov cho biết tại cuộc họp báo sau cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ.
Ngoại trưởng Lavrov cũng cảnh báo Nga sẽ không chấp nhận việc triển khai lực lượng NATO ở Ukraine sau bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào.
Ông tuyên bố ngay cả khi quân đội phương Tây hoạt động dưới cờ của Liên minh châu Âu (EU) hay quốc gia của họ, thay vì NATO, đó vẫn sẽ là "mối đe dọa trực tiếp" đối với Nga.
"Sự hiện diện của lực lượng vũ trang từ các nước NATO, ngay cả dưới cờ EU hoặc là một phần của quân đội quốc gia, hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Ông Lavrov cảnh báo "việc NATO tiếp nhận Ukraine là mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Nga, là mối đe dọa trực tiếp đến chủ quyền của Nga".
Về phần mình, Ukraine cho biết các đảm bảo an ninh mạnh mẽ là điều cần thiết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine đã được xem xét như một lựa chọn khả thi.
Vào tháng 1, ông Zelensky đã đề xuất triển khai ít nhất 200.000 binh lính nước ngoài làm lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine để thực thi bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào với Nga.
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moscow coi việc triển khai bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào của châu Âu tại Ukraine là một bước đi khiêu khích có thể làm leo thang xung đột.
Một số nhà lãnh đạo cấp cao của EU, đáng chú ý nhất là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã đưa ra ý tưởng gửi binh sĩ đến Ukraine từ tháng 2 năm ngoái.
Theo Financial Times, hiện lập trường của các nước châu Âu vẫn chia rẽ về việc đưa lực lượng quân sự tới Ukraine.
Cuộc gặp tại Ả rập Xê út đánh dấu cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Nga kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Phái đoàn Nga, do Ngoại trưởng Lavrov dẫn đầu, đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các quan chức khác.
Cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út của phái đoàn Nga, Mỹ diễn ra không lâu sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin. Hai bên cũng đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong thời gian tới.
Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại Ukraine và các đối tác phương Tây có thể bị gạt ra khỏi các cuộc đàm phán hòa bình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hoãn chuyến thăm Ả rập Xê út, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, trong bối cảnh Nga, Mỹ đàm phán. Ông nhắc lại rằng không có quyết định nào về tương lai của Ukraine có thể được đưa ra nếu không có sự tham gia của Kiev.