1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo đanh thép khi lãnh thổ bị tấn công liên tiếp

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo quân đội Nga sẽ làm mọi cách có thể để loại bỏ mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Ukraine.

Nga cảnh báo đanh thép khi lãnh thổ bị tấn công liên tiếp - 1

Các phương tiện bị thiêu rụi trong trận tập kích vào vùng Belgorod, Nga hôm 30/12/2023 (Ảnh: Reuters).

"Quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi cách để trước tiên giảm thiểu mối đe dọa và sau đó loại bỏ mối đe dọa này hoàn toàn", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 9/1, đồng thời cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine bắn đạn chùm vào trung tâm thành phố Belgorod của Nga.

"Chính quyền Kiev đã ngang nhiên sử dụng đạn chùm để tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực trung tâm thành phố, nơi không có cơ sở quân sự", ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin cáo buộc các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và các cơ sở dân sự của Nga được thực hiện bằng vũ khí do phương Tây sản xuất.

"Tôi muốn chỉ ra rằng các cuộc tấn công đang được thực hiện liên tục nhằm vào lãnh thổ và các cơ sở dân sự của chúng tôi, tại trung tâm thành phố Belgorod trước đêm giao thừa, các cuộc pháo kích liên tục diễn ra bằng đạn pháo và tên lửa do Đức, Pháp, Italy, Mỹ và các nước khác sản xuất. Chúng ta đừng quên điều đó", ông Peskov nói với các phóng viên khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Mỹ rằng Nga bị cáo buộc sử dụng vũ khí do Triều Tiên sản xuất để tấn công Ukraine.

Cùng ngày, ông Rodion Miroshnik, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Ukraine đang tìm cách bù đắp những bước tiến mờ nhạt của nước này trên chiến trường bằng cách tiến hành các cuộc tấn công vào vùng Belgorod ở biên giới Nga.

Thành phố Belgorod, cũng như các khu vực khác ở phía tây nam Nga, đã phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tục bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Ukraine trong bối cảnh xung đột leo thang.

Ngày 30/12/2023, Nga cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine bắn đạn chùm và rocket do Séc sản xuất vào các khu vực trung tâm Belgorod, thành phố có 340.000 dân nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 40km.

Theo dữ liệu mới nhất, vụ tấn công đã khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em, và khiến hơn 100 người bị thương. Ngoài ra, hàng chục tòa nhà dân cư và cơ sở dân sự cũng bị hư hại.

Ngày 31/12/2023, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tấn công trả đũa các mục tiêu quân sự ở Ukraine, đặc biệt là thành phố Kharkov, khiến Ukraine chịu tổn thất nặng nề.

Vào đêm 1/1 và sáng 2/1, Bộ Quốc phòng Nga ước tính lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 32 máy bay không người lái của Ukraine trên các khu vực Bryansk, Oryol, Kursk và Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội Ukraine cũng pháo kích vùng Belgorod vào tối 2/1, đồng thời cho biết tất cả rocket đều bị đánh chặn.

Ngày 7/1, Cơ quan tình báo Ukraine (GUR) thông báo Kiev đã phá hủy 2 hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Moscow ở vùng Belgorod. Ukraine cũng tìm cách phá hủy các hệ thống phòng không tầm ngắn khác của Nga như hệ thống Tor, cũng như các hệ thống phòng thủ tầm xa hơn như S-300 và S-400.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tăng cường tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine sau các cuộc tập kích của Kiev vào thành phố biên giới Belgorod.

Tổng thống Putin nói rằng những nỗ lực tấn công của Ukraine nhằm mục đích gây bất ổn cho Nga và đe dọa người dân nước này.

Theo Tass