1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Lãnh thổ Nga bị tấn công dồn dập, Moscow tung đòn đáp trả

Thành Đạt

(Dân trí) - Vùng biên giới Belgorod của Nga liên tục bị tấn công trong những ngày gần đây bất chấp cảnh báo cứng rắn của Nga.

Lãnh thổ Nga bị tấn công dồn dập, Moscow tung đòn đáp trả - 1

Các phương tiện bị thiêu rụi trong trận tập kích vào vùng Belgorod, Nga hôm 30/12 (Ảnh: Reuters).

"Một nỗ lực khác của chính quyền Kiev nhằm thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga, sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Olkha và tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U, đã bị ngăn chặn vào sáng nay", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram hôm nay 3/1.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tất cả tên lửa bay tới vùng Belgorod.

Người dân địa phương cho biết đã chứng kiến các vụ nổ trên bầu trời vào rạng sáng nay.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội Ukraine cũng pháo kích vùng Belgorod vào tối 2/1, sử dụng cùng loại tên lửa, đồng thời cho biết tất cả tên lửa đều bị đánh chặn.

Trước đó cùng ngày, Moscow cáo buộc lực lượng Kiev đã phóng 17 tên lửa về phía Belgorod trong 3 cuộc tấn công riêng biệt. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết một dân thường đã thiệt mạng và hai người bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống khi tên lửa bị bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 32 máy bay không người lái của Ukraine trên các khu vực Bryansk, Oryol, Kursk và Moscow vào đêm 1/1 và sáng 2/1.

Hôm 30/12, thành phố Belgorod cũng trở thành mục tiêu bị tấn công, trong đó có một vụ tấn công quy mô lớn khiến 25 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công này. Trong khi đó, Kiev mô tả cuộc tấn công là đòn đáp trả cuộc tấn công trước đó của Nga nhằm vào các thành phố lớn của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev.

Thành phố Belgorod, cũng như các khu vực khác ở phía tây nam Nga, đã phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tục bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Ukraine trong bối cảnh xung đột leo thang.

Moscow tuyên bố Anh và Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của dân thường Nga ở Belgorod sau các vụ tấn công của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/1 xác nhận các cuộc tấn công tên lửa đã phá hủy một số cơ sở công nghiệp quân sự, cửa hàng sửa chữa và kho đạn dược ở Ukraine.

Chính quyền Ukraine tuyên bố hầu hết các quả đạn đều bắn trúng cơ sở hạ tầng dân sự và các khu chung cư, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/1 xác nhận Nga đã triển khai gần 300 tên lửa và hơn 200 máy bay không người lái (UAV) trong các cuộc tấn công vào Ukraine trong 3 ngày qua. Ông cho biết các cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm gây ra sự tàn phá tối đa cho Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, Nga đã phóng ít nhất 99 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine đêm 1/1, rạng sáng 2/1. Trước đó, trong vụ không kích lớn chưa từng có vào Ukraine hôm 29/12, Nga đã sử dụng 158 tên lửa và UAV để tấn công mục tiêu khắp Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những nỗ lực tấn công của Ukraine nhằm mục đích gây bất ổn cho Nga và đe dọa người dân nước này.

Ông Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các khí tài và cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Ông nhấn mạnh các cuộc tấn công của chính quyền Ukraine sẽ không bị bỏ qua.

"Chúng ta đang tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao vào các trung tâm đầu não, các địa điểm tập trung quân nhân và lính đánh thuê, và các cơ sở khác, trước hết là các cơ sở quân sự. Và những đòn giáng này khá đau đớn. Đó là những gì chúng ta sẽ tiếp tục làm", ông chủ Điện Kremlin tuyên bố.

Theo RT