1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Forbes: Đặc vụ Ukraine đột nhập sâu vào lãnh thổ Nga, phóng hỏa Su-34

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine có nhiều cách để nhắm vào phi đội của Nga, nhưng việc đột nhập một căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga để làm điều này có thể còn nhằm gây tác động về tâm lý đối với Moscow.

Forbes: Đặc vụ Ukraine đột nhập sâu vào lãnh thổ Nga, phóng hỏa Su-34 - 1

Ảnh chụp màn hình từ video quay cảnh được cho là Su-34 bốc cháy trong căn cứ không quân của Nga (Ảnh: Drive).

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) ngày 4/1 cho biết trên Telegram rằng, tiêm kích Su-34 bốc cháy này thuộc Sư đoàn không quân hỗn hợp cận vệ số 21 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Máy bay bốc cháy khi đang đồn trú tại căn cứ không quân Shagol ở thành phố Chelyabinsk của Nga, cách biên giới Ukraine gần 2.000km.

"Chúng tôi đang tìm hiểu nguyên nhân khiến máy bay này bốc cháy", DIU cho hay.

Đoạn video do DIU công bố cho thấy một chiếc Su-34 phủ đầy tuyết bên trong một căn cứ, với đám lửa ban đầu nhỏ sau lớn dần ở dưới thân máy bay.

Lửa dường như bắt nguồn từ từ khu vực gần bình xăng dưới bụng máy bay. Người quay video giấu mặt lùi lại khi ngọn lửa lan rộng. Người này sau đó giơ 3 ngón tay, dường như ám chỉ cây đinh ba, biểu tượng quốc gia của Ukraine.

Ukraine không phủ nhận hay xác nhận có liên quan đến vụ việc trên. Tuy nhiên, theo Forbes, một đặc vụ của Ukraine đã đi hàng nghìn km, tiếp cận căn cứ không quân Chelyabinsk của Nga nằm ở phía bắc Kazakhstan. Lợi dụng màn đêm, đặc vụ này đã đột nhập vào bên trong căn cứ phủ đầy tuyết và phóng hỏa máy bay ném bom Sukhoi Su-34.

Đây không phải lần đầu tiên một đặc vụ Ukraine đột nhập vào Nga, nhưng có thể là phi vụ liều lĩnh nhất. Lần gần đây nhất, đặc vụ Ukraine đã đột nhập vào một căn cứ không quân của Nag gần Pskov vào tháng 10/2022 và cho nổ tung trực thăng tấn công Kamov Ka-52. Pskov cách biên giới Ukraine khoảng 800km.

Ukraine có những cách khác để tập kích các căn cứ không quân của Nga từ khoảng cách hàng trăm km, như bằng tên lửa hay máy bay không người lái (UAV). Tuy nhiên, hoạt động của đặc vụ Ukraine đột nhập căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga có thể gây ra các yếu tố tâm lý cho Moscow.

Đó là lý do tại sao Ukraine lựa chọn nhắm vào Chelyabinsk và Su-34 của Nga.

Máy bay ném bom Su-34 là một trong những loại máy bay tốt nhất trong lực lượng không quân Nga và hoạt động tích cực nhất dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000km trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Các máy bay Su-34 thực hiện nhiệm vụ gần như hàng ngày ném bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh vào các vị trí của Ukraine. Theo binh sĩ Ukraine Olexandr Solon'ko, bom lượn là "một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất" của quân đội Ukraine.

Quân đội Ukraine đang làm mọi thứ để có thể bắn hạ nhiều tiêm kích của Nga nhất có thể.

Sau khi bố trí lại lực lượng phòng không tầm xa ở miền nam vào tháng trước, không quân Ukraine đã bắn rơi 4 chiếc Su-34 của Nga chỉ trong vòng một tuần. Nếu những tuyên bố của Kiev là xác thực, phi đội của Nga có thể chỉ còn khoảng 125 chiếc Su-34, từ 150 chiếc trước xung đột.

Moscow không bình luận về những tuyên bố này, song cho biết không quân Nga cũng liên tục bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine.

Theo giới phân tích, chiến dịch sử dụng biệt kích của Ukraine có thể hiệu quả, nhưng tiềm ẩn rủi ro. Một số biệt kích của Ukraine đã bị phía Nga bắt giữ hoặc bị bắn hạ. Hồi tháng 8 năm ngoái, quân đội Nga tuyên bố đã ngăn chặn một nhóm biệt kích của Ukraine vượt biên giới vào khu vực Bryansk, 2 thành viên nhóm biệt kích thiệt mạng.

Theo Drive, Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine