1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cam kết chuyển giao tên lửa đúng hạn cho Iraq

(Dân trí) - Nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport duy nhất của Nga ngày 20/2 thông báo sẽ bàn giao các hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1 cho Iraq đúng thời hạn.

Hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1 sẽ được Nga bàn
giao cho Iraq trong nay mai (Ảnh:

Hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1 sẽ được Nga bàn giao cho Iraq trong nay mai (Ảnh: Worldpress)

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin từ bộ phận báo chí thuộc Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport nêu rõ việc bàn giao sẽ được hoàn tất đúng thời hạn theo hợp đồng đã ký.

“Việc chuyển giao các hệ thống Pantsir-S1 cho Iraq sẽ được thực hiện theo hợp đồng đã ký giữa nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng Iraq. Kế hoạch bàn giao trang thiết bị chính sẽ hoàn tất đúng thời hạn”, nguồn tin xác nhận.

Bộ Quốc phòng Iraq cho biết các hệ thống phòng không hiện đại do Nga cung cấp "sẽ củng cố an ninh cho Iraq và tăng cường bảo vệ các mục tiêu trọng yếu” của nước này.

Năm ngoái, một số nguồn tin cho biết Iraq có kế hoạc chấm dứt hợp đồng mua vũ khí của Nga có tổng trị giá 4 tỷ USD. Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan hợp tác quân sự và kỹ thuật Liên bang Nga Alexander Fomin đã lập tức bác bỏ thông tin này.

Theo hợp đồng, Mátxcơva sẽ chuyển giao 48 hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1 và 36 trực thăng quân sự Mi-28NE cho Iraq.  Pantsir-S1 hiện là một trong những hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại nhất của Nga hiện nay.

Tuy nhiên, hiện chưa biết thời điểm chuyển giao cụ thể của các loại vũ khí trên.

Vũ Anh

Theo Tass