1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cải tiến tên lửa hành trình để "tăng độ khó" cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga dường như lắp lên tên lửa Kh-101 loại đầu đạn đặc biệt khiến cho vũ khí này trở nên nguy hiểm hơn với Ukraine.

Nga cải tiến tên lửa hành trình để tăng độ khó cho Ukraine - 1

Máy bay Tu-95MS của Nga mang tên lửa Kh-101 (Ảnh: Defense Express).

Theo Defense Express, Nga hồi tháng 1 từng đề cập tới việc tăng kích thước đầu đạn trên tên lửa hành trình Kh-101 lên gần gấp đôi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Nga không chỉ tăng khối lượng đơn thuần mà đã sử dụng đầu đạn kép trên tên lửa này.

Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tới doanh nghiệp MKB Raduga, nơi sản xuất tên lửa hành trình Kh-101, một trong những đại diện của doanh nghiệp báo cáo rằng đầu đạn tên lửa này đã tăng từ 450kg lên 800kg.

Sau khi mổ xẻ xác tên lửa Kh-101 Nga tấn công vào ngày 29/3, Ukraine cho rằng Nga đã sử dụng đầu đạn kép trên vũ khí này.

Theo đó, đầu đạn đầu tiên vẫn giữa nguyên nhưng Nga đã lắp trong đầu đạn thứ 2 những khối thép nhỏ hình lập phương, để chúng văng ra khi tấn công, gây thiệt hại trên diện rộng.  

Theo Defense Express, tính năng phân mảnh trên đầu đạn thứ 2 thường được sử dụng trong tên lửa phòng không.

Để bổ sung thêm một đầu đạn nổ phân mảnh, Nga dường như đã giảm kích thước khoang chứa nhiên liệu tên lửa. Điều này có thể làm giảm tầm bay của tên lửa từ mức 5.500km xuống 2.250km. Tuy nhiên, đây vẫn là tầm tấn công đáng kể.

Ví dụ, khi Nga phóng tên lửa từ thành phố Saratov của nước này, Kh-101 vẫn có thể bay tới Lviv ở miền Tây Ukraine và vẫn còn nhiên liệu để cơ động. Điều đó có nghĩa là Kh-101 tầm tấn công hơn 2.000km vẫn có khả năng tấn công mục tiêu khắp Ukraine.

Kh-101 là một trong những tên lửa tiên tiến nhất trong biên chế của các lực lượng vũ trang Nga.

Nó có thể di chuyển với tốc độ tối đa 270m/s ở độ cao cách mặt đất khoảng 30-70m. Tên lửa hành trình này được cho là có thể "tàng hình" trước radar đối phương và do đó rất khó có thể bị bắn hạ.

Kh-101 sử dụng hệ thống vệ tinh định vị GLONASS của Nga để điều chỉnh đường bay và được báo cáo là có độ chính xác cao với biên độ sai số chỉ khoảng 5m.

Trước khi được đưa vào sử dụng rộng rãi trong biên chế quân đội Nga, các tên lửa hành trình này đã được thử nghiệm nhiều lần tại chiến trường Syria và ghi nhận hiệu quả hoạt động rất cao. Trong thời gian qua, Nga đã tăng cường phóng các tên lửa Kh-101 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS. 

Theo Defense Express