1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắt Thứ trưởng Năng lượng

Thành Đạt

(Dân trí) - Thứ trưởng Năng lượng Nga Anatoly Tikhonov bị bắt với cáo buộc biển thủ công quỹ hơn 600 triệu rúp.

Nga bắt Thứ trưởng Năng lượng - 1

Thứ trưởng Năng lượng Nga Anatoly Tikhonov (Ảnh: Tass)

Ủy ban Điều tra Nga hôm nay 9/9 thông báo Thứ trưởng Anatoly Tikhonov, một trong 8 cấp phó của Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak, bị cáo buộc sử dụng sai mục đích khoảng 7,9 triệu USD công quỹ.

Số tiền trên vốn được dành cho một hệ thống công nghệ thông tin mới.

Báo Kommersant đưa tin số tiền bị “rút ruột” từ Cơ quan Năng lượng Nga từ năm 2011-2015 trong khoảng thời gian ông Tikhonov làm lãnh đạo.

Thứ trưởng Tikhonov, 51 tuổi, phụ trách các dự án về kỹ thuật số tại Bộ Năng lượng Nga.

Ông Tikhonov bị bắt tại Moscow hôm 8/9 và đang bị thẩm vấn.

Theo Reuters, ông Tikhonov bị bắt sau các cuộc khám xét tại trụ sở Bộ Năng lượng Nga.

Trong những năm gần đây, một số bộ trưởng, thứ trưởng và quan chức cấp cao của Nga đã bị bắt với cáo buộc tham nhũng.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng tại Nga.