1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bất ngờ điều binh sĩ tới Crimea giữa lúc căng thẳng với Ukraine

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/8 thông báo Moscow đã điều động các đơn vị lính dù và thủy quân lục chiến tới các thao trường ở bán đảo Crimea và Krasnodar trong quá trình kiểm tra đột xuất về khả năng sẵn sàng tác chiến của các đơn vị tại khu vực này.

Lực lượng lính dù của quân đội Nga (Ảnh: Sputnik)
Lực lượng lính dù của quân đội Nga (Ảnh: Sputnik)

“Trong khuôn khổ đợt kiểm tra về khả năng sẵn sàng tác chiến, các đơn vị thuộc lữ đoàn tấn công trên không của Lực lượng lính dù và lữ đoàn thủy quân lục chiến của Hạm đội Caspi đã được điều động tới các thao trường ở Crimea và Krasnodar”, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/8 cho biết.

Cũng theo thông báo, các đơn vị lính dù từ vùng Volgograd đã hành quân tới thao trường Opuk ở bán đảo Crimea, trong khi lữ đoàn Thủy quân lục chiến của Hạm đội Caspi cũng hành quân tới thao trường Rajevski ở khu vực Krasnodar.

Theo kế hoạch, các đơn vị lính dù và thủy quân lục chiến của Nga sẽ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và tác chiến ở những khu vực mới với địa hình không quen thuộc.

Ngoài các đơn vị binh lính, Bộ Quốc phòng Nga cũng quyết định triển khai máy bay ném bom Su-34 tới các căn cứ trên bán đảo Crimea trong đợt kiểm tra lần này.

Quá trình kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị được Bộ Quốc phòng Nga tiến hành ở các Quân khu miền trung, miền nam, miền tây, Hạm đội phương Bắc cùng Lực lượng không quân và lính dù từ ngày 25-31/8 theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Trước đó, ngày 25/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tiến hành một loạt các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại nhiều khu vực khác nhau của Nga, bao gồm bán đảo Crimea và khu vực biên giới giáp Ukraine. Các cuộc tập trận dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 8.

Các động thái trên của Moscow diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga và Ukraine đang ở trong giai đoạn căng thẳng từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình hồi năm 2014. Mới đây, Moscow tố cáo Kiev đứng đằng sau âm mưu khủng bố tại Crimea hồi đầu tháng 8, sau đó Nga đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đến bán đảo này.

Thành Đạt

Theo Sputnik