1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga Putin bất ngờ tới Crimea

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã tới Crimea và triệu tập một cuộc họp Hội đồng an ninh trong bối cảnh quan hệ Nga-Ukraine leo thang căng thẳng gần đây.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin hôm nay 19/8 đã tới thành phố cảng Sevastopol, Crimea. Đây là chuyến thăm Crimea đầu tiên của người đứng đầu Điện Kremlin kể từ tháng 3 năm nay và là chuyến thăm thứ 5 kể từ khi Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014.

Trong chuyến thăm này, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp với Hội đồng an ninh về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ với Ukraine cũng như vấn đề an ninh của Crimea. Tại cuộc họp, ông Putin nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ không cắt đứt quan hệ (với Ukraine), mặc dù chính quyền hiện tại của Ukraine không có thiện chí giữ quan hệ ngoại giao toàn diện ở cấp đại sứ".

Bình luận về thông tin Ukraine âm mưu tấn công Crimea hồi tuần trước, Tổng thống Putin nói: "Tôi cho là rõ ràng giới chức Ukraine không tìm cách giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, thay vào đó lại quay sang chủ nghĩa khủng bố". Ông hi vọng những hành động của Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ với Nga.

Được biết, khi đặt chân tới Crimea, Tổng thống Putin đã phê chuẩn việc thay đổi nhân sự, trong đó miễn nhiệm đối với Bộ trưởng giáo dục Dmitry Livanov để ông này có thể đảm nhận nhiệm vụ tái thiết quan hệ kinh tế với Ukraine. “Năng lực của ông Livanov sẽ giúp tái thiết mối quan hệ kinh tế với nước láng giềng của chúng ta, điều này rất quan trọng”, ông Putin nói.

Hiện chưa rõ mục đích chuyến thăm Crimea lần này của ông Putin, song nó diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Ukraine thời gian gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng sau vụ Kiev bị cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố Crimea.

Trong khi đó, trang tin Washington Free Beacon dẫn lời giới chức Lầu Năm Góc ngày 18/8 cho biết, Nga đã triển khai khoảng 40.000 binh lính cùng nhiều xe tăng, xe bọc thép và các đơn vị không quân dọc biên giới phía đông với Ukraine.

Về phía Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko ngày 18/8 cho biết, nếu căng thẳng tiếp diễn ở vùng Donbass hay ở Crimea dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn Minsk bị sụp đổ thì không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật đồng thời tăng cường lực lượng đến các vùng chiến tuyến. Ông cũng cảnh báo, Nga có thể tấn công toàn diện Ukraine bất cứ khi nào.

Bình luận về vấn đề này, ông Peter Epps, quan sát viên của hãng tin Anh Reuters cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine vào cuối tháng 8 này nhân thời điểm cả thế giới hướng sự chú ý đến Thế vận hội ở Rio.

Minh Phương

Tổng hợp