1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bàn hợp tác sản xuất Sukhoi Superjet-100 với Ấn Độ

(Dân trí) - Nga và Ấn Độ đã thảo luận các triển vọng nhằm hợp tác sản xuất máy bay chở khách tầm trung Sukhoi Superjet-100 tại Ấn Độ, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho hay.

Máy bay chở khách tầm trung Sukhoi Superjet-100 do Nga phát triển.
Máy bay chở khách tầm trung Sukhoi Superjet-100 do Nga phát triển.
 
Ông Rogozin đã cho biết thông tin trên hôm 5/11 sau cuộc họp của ủy ban liên chính phủ Nga-Ấn về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, kỹ thuật và văn hóa.

“Cuộc thảo luận là về việc sản xuất các máy bay Sukhoi Superjet-100 tại Ấn Độ. Các máy bay có thể được sản xuất cho nhu cầu của cả thị trường Ấn Độ và bán sang các quốc gia thứ 3”, ông Rogozin nói.

“Ấn Độ cũng bày tỏ sự quan tâm đối với máy bay chở khách tầm trung MS-21”, vốn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thị trường Ấn Độ về số ghế hành khách (180 ghế) và tầm bay ( lên tới 5.000 km), Phó thủ tướng Nga nói thêm.

MS-21 đầu tiên dự kiến có chuyến bay đầu tiên năm 2016 và việc sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu năm 2017.

Nga cũng đang cân nhắc về việc hợp tác với Ấn Độ trong trong chế máy bay trực thăng. “Đề xuất của chúng tôi trong lĩnh vực này là sử dụng trực thăng Ka-226 cho cả nhu cầu quân sự và dân sự”, Phó thủ tướng Rogozin nói thêm.

Ngoài ra, Nga còn đề nghị Ấn Độ hợp tác sản xuất các modul cho hệ thống định vị GLONAS.

“Hợp tác vũ trụ là một chủ đề riêng rẽ. Chúng tôi đã nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn riêng về chủ đề này. Tôi muốn nói tới các chương trình vũ trụ có người lái và các dự án liên quan tới việc hợp tác sản xuất hệ thống định vị GLONASS của Anh”, ông Rogozin cho biết.
 
Ông Rogozin cũng tập trung vào một lĩnh vực triển vọng khác của hợp tác Nga-Ấn nhưng hợp tác sản xuất các thiết bị điện tử và các dự án song phương trong lĩnh vực thiết kế thiết bị vũ trụ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 12 tới để thúc đẩy quan hệ song phương.

An Bình
Theo Itar-Tass