1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bàn giao kỹ thuật tàu ngầm thứ 3 cho Việt Nam

(Dân trí) - Theo Đài tiếng nói nước Nga, chiếc tàu ngầm thứ ba trong tổng số 6 tàu ngầm Nga đóng cho Việt Nam theo đề án 636 đã được bàn giao cho phía Việt Nam.


Nga bàn giao kỹ thuật tàu ngầm thứ 3 cho Việt Nam


Thông tin về việc hải quân Việt Nam tiếp nhận tàu ngầm thứ ba đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg, Nga, được đưa ra khi chiếc tàu ngầm diesel-điện được mệnh danh là “lỗ đen” thứ hai, HQ-183 TP Hồ Chí Minh, vừa cập cảng Cam Ranh của Việt Nam. Trước đó, vào 15/1, lễ tiếp nhận chính thức tàu ngầm đầu tiên HQ-182 Hà Nội cũng đã diễn ra ở Cam Ranh.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, phần thử nghiệm trên biển của chiếc tàu ngầm thứ ba đã được thực hiện tại Kaliningrad và vào ngày 2/3 vừa qua tàu đã trở về xưởng Admiralty.

Trong thời gian thử nghiệm trên biển, tàu đã thực hiện hơn 20 cuộc lặn và đã có hơn 60 giờ dưới nước.

Cũng theo nguồn tin này, quy trình thực hành ven biển dành cho các thủy thủ Việt Nam sẽ bắt đầu trong nửa cuối tháng 5 tới.

Trước đó, Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin từ Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm thứ 4 của Hải quân Việt Nam sẽ được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg vào ngày 28/3 tới.

Được biết, chiếc tàu ngầm chạy thứ 5 cũng đã được triển khai xây dựng trong khi chiếc thứ 6 sẽ khởi công đóng trong năm nay.

Cuối năm 2009, Nga ký với Việt Nam hợp đồng bán 6 tàu ngầm lớp Kilo với tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD. Các tàu ngầm này sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa chống hạm Club-S. Và do có đặc điểm số đo tiếng ồn cực thấp, phương Tây mệnh danh những tàu ngầm loại này là “lỗ đen”.

Ngoài việc chế tạo các tàu ngầm, hợp đồng còn bao gồm qui trình đào tạo thủy thủ đoàn và cung cấp các trang bị kỹ thuật liên quan cần thiết cho Việt Nam.

Trung Anh