1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

New York ráo riết chuẩn bị cho phiên tòa của ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Rào chắn xuất hiện ở nhiều địa điểm trong khi một số tuyến đường bị chặn khi New York tăng cường an ninh, chuẩn bị cho tình huống cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra trình diện tòa vào ngày 4/4.

New York ráo riết chuẩn bị cho phiên tòa của ông Trump - 1

Cảnh sát New York dựng rào chắn gần tòa án hình sự Manhattan (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ đưa tin, cựu Tổng thống Donald Trump có thể ra trình diện tòa án Manhattan, New York vào ngày 4/4 liên quan đến cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn về khoản tiền ông bị nghi đã chi ra để che giấu mối quan hệ với một nữ diễn viên khiêu dâm.

Reuters dẫn lời một quan chức tòa án cho biết, một số phòng xét xử của tòa án quận Manhattan sẽ đóng cửa trước khi ông Trump trình diện thẩm phán Juan Merchan. Ông Juan Merchan cũng chính là thẩm phán đã chủ trì phiên xét xử hình sự vụ Tập đoàn Trump bị cáo buộc gian lận thuế hồi năm ngoái.

Những ngày qua, cảnh sát New York nỗ lực tăng cường an ninh cho thành phố trước thềm phiên tòa. Rào chắn xuất hiện ở một số nơi, trong đó có Tháp Trump, bên ngoài tòa án Manhattan. Một số tuyến đường bị phong tỏa.

Sở cảnh sát New York (NYPD) cho biết, họ chưa phát hiện mối đe dọa đáng kể nào đối với thành phố. "Sở vẫn sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết và sẽ đảm bảo mọi người có thể thực hiện các quyền của mình một cách hòa bình", NYPD nhấn mạnh.

Giới chức an ninh địa phương dự đoán sẽ xảy ra các cuộc biểu tình quy mô nhỏ của cả người ủng hộ và không ủng hộ ông Trump.

New York ráo riết chuẩn bị cho phiên tòa của ông Trump - 2

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các cuộc điều tra nhằm vào ông "mang động cơ chính trị" (Ảnh: AP).

Một cố vấn của ông Trump cho hay, ông dự kiến bay tới New York vào ngày 3/4, qua đêm tại Tháp Trump, trước khi trình diện tòa án để lấy vân tay, chụp ảnh vào chiều 4/4.

Theo thông tin từ văn phòng của ông Trump, ông sẽ có bài phát biểu tại dinh thự Mar-a-Lago Florida vào 20h15 ngày 4/4 sau khi trở về từ tòa án. Nội dung bài phát biểu chưa được tiết lộ, song một nguồn thạo tin cho hay ông Trump sẽ chỉ trích việc "vũ khí hóa hệ thống tư pháp nhằm can thiệp bầu cử".

Sở dĩ ông Trump bị điều tra và đối mặt với nguy cơ bị buộc tội do bị cáo buộc chi 130.000 USD vào những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2016 để mua sự im lặng của ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Cựu luật sư của ông, Michael Cohen, đã phải lĩnh án 3 năm tù với tội danh vi phạm luật tài chính tranh cử. Ông này ban đầu khai bỏ tiền túi để chi trả cho Stormy Daniels, nhưng sau đó thay đổi lời khai, khẳng định làm điều này theo chỉ thị từ ông Trump và được Tập đoàn Trump hoàn tiền.

Cựu chủ nhân Nhà Trắng đến nay vẫn khẳng định không sai phạm, đồng thời chỉ trích cuộc điều tra nhằm vào ông "cuộc săn phù thủy" hay "mang mục đích chính trị".

Luật sư riêng Joe Tacopina cho biết, nhóm bào chữa của ông Trump sẽ bằng mọi cách bác bỏ các cáo buộc nhằm vào thân chủ.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Ông Trump bị truy tố