1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nepal đề nghị bác sỹ nước ngoài dừng tới hỗ trợ

(Dân trí) - Một quan chức ngành y tế Nepal ngày 6/5 lên tiếng đề nghị các đội nhân viên y tế nước ngoài tạm dừng kế hoạch tới hỗ trợ người bị thương do động đất, bởi hiện quốc gia này đang dư thừa bác sỹ và nhân viên y tế.

Các đội cứu hộ quốc tế đang dần rời khỏi Nepal (Ảnh: AP)
Các đội cứu hộ quốc tế đang dần rời khỏi Nepal (Ảnh: AP)

Thông tin được kênh Channel News Asia đăng tải dẫn phát biểu của tiến sỹ Khem Bdr Karki, người đang điều phối các đội cứu trợ quốc tế tại Nepal, thông qua Bộ y tế và dân số.

Ông Barki cho biết hiện đã có quá nhiều nhân lực khám chữa bệnh, cấp cứu tại thực địa, nhưng lại thiếu thiết bị và hàng hóa cần thiết.

“Chúng tôi đang trong tình trạng dư thừa nguồn cung nhân sự y tế”, ông Barki nói.

“Nhiều người đang sẵn sàng giúp đỡ Nepal, nhưng chúng tôi phải trì hoãn họ bởi đang có tình trạng dư thừa nguồn cung. Chúng tôi cần những đội rất nhỏ, chỉ 2-3 người, những người có thể tới từng bản làng”, vị quan chức này nêu rõ.

Tiến sỹ Karki cho biết nước mình may mắn khi nhận được nhiều sự giúp đỡ, bao gồm các bác sỹ và các chuyên gia, những người bỏ công việc hàng ngày để hỗ trợ nạn nhân vụ động đất 7,8 độ richter hôm 25/4.

“Chúng tôi không cần thêm người nước ngoài, nhưng chắc chắn chúng tôi cần thêm hàng hóa. Chúng tôi cần vật liệu may mặc, thuốc kháng sinh và giảm đau. Chúng tôi cần hàng hóa đề ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ví dụ như các hệ thống lọc nước,  đồ vệ sinh cá nhân. Chúng tôi cũng cần cả những thứ như giấy vệ sinh và đồ lót. Rất nhiều phụ nữ và bé gái đã mất tất cả, họ chỉ có duy nhất một bộ đồ mặc trên người”.

Tuyên bố trên được giới chức Nepal đưa ra sau khi chính phủ nước này hồi cuối tuần trước đã đề nghị các nhóm tìm kiếm cứu hộ ra về, bởi tình hình được cho là đã trong tầm kiểm soát của lực lượng bản địa.

Thanh Tùng
Theo CNA