1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

NATO tính "cởi trói" vũ khí cho Ukraine, ông Putin cảnh báo đanh thép

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin lên tiếng cảnh báo khả năng Ukraine sử dụng vũ khí chính xác tầm xa của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga.

NATO tính cởi trói vũ khí cho Ukraine, ông Putin cảnh báo đanh thép - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi không nói về việc cho phép hay cấm chính quyền Kiev tấn công lãnh thổ Nga. Họ đã làm như vậy rồi, bằng máy bay không người lái và các phương tiện khác", Tổng thống Putin tuyên bố hôm 12/9.

Tổng thống Putin cho biết, quân đội Ukraine sẽ không thể sử dụng các loại vũ khí chính xác tầm xa nếu không có sự trợ giúp của phương Tây, vì việc tiến hành hiệu quả các cuộc tấn công như vậy đòi hỏi dữ liệu tình báo thu được từ vệ tinh phương Tây.

"Việc sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao của phương Tây chống lại Nga đồng nghĩa với việc các nước NATO sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự ở Ukraine", ông Putin cảnh báo.

Theo nhà lãnh đạo Nga, thông tin tình báo chỉ có thể do các nước NATO và Mỹ cung cấp cho Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc các nước này đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột chống lại Nga.

"Nếu quyết định này được đưa ra, nó đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tất nhiên, sự tham gia trực tiếp của họ sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột", tổng thống Nga cho biết. 

Theo ông Putin, với suy nghĩ đó, Nga sẽ "đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt".

Tổng thống Putin trước đó đã cảnh báo các thành viên NATO phải nhận thức được "những gì họ đang chơi đùa" khi thảo luận về các kế hoạch cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/9 nhấn mạnh, các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga nên được dỡ bỏ mà không có bất kỳ giới hạn khoảng cách nào.

Theo ông Zelensky, sự chậm trễ trong việc đưa ra quyết định của phương Tây đã thúc đẩy Nga di chuyển các mục tiêu quân sự vào sâu hơn trong lãnh thổ Nga.

Hôm 10/9, khi được hỏi liệu Mỹ có dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine trong việc sử dụng vũ khí tầm xa trong cuộc chiến với Nga hay không, Tổng thống Joe Biden cho biết, chính quyền của ông "đang giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ". 

Tuần trước, các nguồn tin cho rằng, Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy, nhưng Kiev sẽ cần phải đợi vài tháng vì Washington đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước khi giao hàng.

Báo The Times của Anh đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy, các quan chức đã đến Kiev, đang có kế hoạch thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Bloomberg cũng đưa tin về kế hoạch của Mỹ nhằm mở đường cho Ukraine, trong khi Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Bill Burns cũng cho biết Washington có thể xem xét lại lập trường của mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Kiev nhiều tên lửa tầm xa hơn và dỡ bỏ các hạn chế sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu như sân bay quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11/9 tuyên bố phương Tây nhiều khả năng đã đưa ra quyết định cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa và giới truyền thông đang trong quá trình "chính thức hóa" quyết định này.

Ông Peskov cảnh báo Nga sẽ đưa ra đòn "đáp trả thích đáng" nếu Mỹ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS tầm xa.

Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow do Mỹ và Anh viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự của Nga trên bán đảo Crimea, nhưng chưa được phép dùng cho các cuộc tấn công khác vào lãnh thổ Nga. Kiev vẫn chủ yếu sử dụng máy bay không người lái nội địa để tập kích sâu vào Nga.

Theo Avia Pro