1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO tăng tiêu tiền, Nga ra ngõ vấp máy bay Mỹ

Các thành viên NATO tăng cường chi tiêu quốc phòng, dự báo các mối đe dọa an ninh về phía Nga.

Ngày 31/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết năm 2016, các nước châu Âu thuộc khối quân sự này lần đầu tiên sau nhiều năm đã tăng chi tiêu quốc phòng.

Tổng thư ký NATO không nêu con số chính xác mà các quốc gia này sẽ tăng cường cho chi tiêu cho quốc phòng. Tuy nhiên, theo Financial Times, một số nước chủ chốt đã tuyên bố sẽ dành thêm một khoản lớn cho ngân sách quốc phòng.

Điển hình như Latvia với mức tăng ngân sách quốc phòng năm 2016 lên gần 60%, Litva 35%, Estonia 9%. Ba Lan cũng thông báo tăng chi tiêu quốc phòng, dự kiến ở mức 9%.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Hiện chi tiêu quốc phòng trung bình của các nước này chỉ ở ngưỡng 1,43% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chưa đạt mức chi 2% GDP như kêu gọi của NATO.

Đây sẽ là đợt tăng mức chi tiêu quốc phòng lần đầu tiên sau nhiều năm đối với một số nước thành viên châu Âu trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh và sức ép từ cuộc khủng hoảng di cư ngày càng gia tăng.

Trước đó ngày 30/5, Hội đồng Nghị viện NATO đã thông qua tuyên bố kêu gọi đảm bảo an ninh cho các nước thành viên là láng giềng với Nga và yêu cầu tăng chi tiêu quân sự lên 2%.

Theo Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow, đã có sự nhất trí rằng các quốc gia thành viên cần đạt mức chi tiêu trên trước năm 2020.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nghị viện NATO, Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow cho rằng khối quân sự này cần thông qua quyết định tăng cường tiềm lực quân sự của khối và chi phí đảm bảo hậu cần tại các nước giáp ranh với Nga tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra trong hai ngày 8-9/7 tới tại Ba Lan.

Máy bay Nga ra ngõ gặp máy bay Mỹ

Trong khi NATO cấp tập các công tác và chương trình đầu tư cho các chiến dịch bảo vệ sườn Đông, Bỉ mới đây công bố một loạt các tấm ảnh tầm gần về những cuộc chạm mặt giữa máy bay quân sự nước này với máy bay Nga trên biển Baltic.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1- 4, bốn chiếc F-16 của Bỉ đóng đô tại căn cứ không quân Amari ở Estonia, thành viên của NATO.

Chiếc Su-27 Nga chuyển hướng ra xa khỏi F-16 của Bỉ.
Chiếc Su-27 Nga chuyển hướng ra xa khỏi F-16 của Bỉ.

Theo đó, các chiến cơ F-16 của họ đã ngăn chặn các loại máy bay Su-27 Flanker, Tu-134AK, Il-76, An-72 và An-12PPS của Nga. Các chiến cơ F-16 làm nhiệm vụ này thuộc Phi đội Stingers số 1 của Bỉ.

Bỉ tiếp tục gia tăng các đầu tư vào vũ khi sau loạt tấn công khủng bố tại Thủ đô Brussels hồi tháng 3. Bỉ tiếp tục mua các máy bay F-16 của Mỹ do hãng Lockheed Martin sản xuất khiến tiêm kích này trở thành loại máy bay quân sự phổ biến thứ hai trên thế giới mặc dù ngay tại Mỹ thì lực lượng không quân nước này không còn mua F-16 nữa.

Máy bay An-12PPS của Nga có bạn đồng hành là F-16 của Bỉ.
Máy bay An-12PPS của Nga có bạn đồng hành là F-16 của Bỉ.

Không phận Baltic thời gian qua ghi nhận nhiều cuộc chạm trán giữa Nga và NATO trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau sự kiện sáp nhập Crimea năm 2014.

Theo Đông Phong (Tổng hợp)

Đất Việt