1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO nói Nga đang tìm cách lập “vùng ảnh hưởng”

(Dân trí) - Nga đang tìm cách lập một vùng ảnh hưởng thông qua các biện pháp quân sự, Tổng thư ký Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg hôm nay cho biết.


Tổng thư ký Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP)

Tổng thư ký Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn nhật báo Bild của Đức hôm nay 16/6, ông Jens Stoltenberg nói rằng: “Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ các hoạt động quân sự hóa gần biên giới các nước thành viên NATO ở Bắc Cực, Baltic, từ Biển Đen đến Địa Trung Hải. Nga đang ra sức lập một vùng ảnh hưởng thông qua các biện pháp quân sự”.

Bình luận về quyết định của NATO triển khai các tiểu đoàn ở Ba Lan và các nước Baltic, ông Stoltenberg nói rằng, NATO phải hành động trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn không báo trước. “Những gì chúng tôi đang làm chỉ mang tính phòng vệ, chúng tôi không muốn gây xung đột, thay vào đó chúng tôi muốn ngăn chặn nó. Chúng tôi muốn các đối tác thấy rằng chúng tôi luôn có mặt ở đó khi họ cần chúng tôi”, ông Stoltenberg nói.

Những bình luận trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi NATO thông qua kế hoạch triển khai 4 tiểu đoàn hùng mạnh tại Ba Lan, Estonia, Latvia, Litva để “sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh” trong trường hợp các nước này bị tấn công từ bên ngoài.

Theo Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute, NATO sẽ triển khai lực lượng chiến đấu ở đầu nguồn và mỗi tiểu đoàn sẽ gồm từ 800-1.000 binh sỹ đồn trú luân phiên trong thời gian từ 6 tháng đến 9 tháng. Việc triển khai lực lượng này nhằm bổ sung vào hàng loạt các biện pháp mà NATO tiến hành kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2014 để tăng khả năng phản ứng của lực lượng quân đội đồng minh và hỗ trợ các quốc gia thành viên NATO có chung đường biên giới với Nga.

Trong khi đó, Nga luôn coi việc triển khai lực lượng của NATO đến các nước ở sát Nga là một hành động khiêu khích và đe dọa an ninh quốc gia.

Minh Phương

Theo AFP