1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO nhất trí triển khai lá chắn tên lửa chung

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua cho biết các lãnh đạo trong khối NATO đã thống nhất về một hệ thống phòng thủ tên lửa chung nhằm bảo vệ tất cả các quốc gia thành viên tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Lisbon, Bồ Đào Nha.

 
NATO nhất trí triển khai lá chắn tên lửa chung - 1
Các nhà lãnh đạo NATO tại hội nghị của khối ở Lisbon.

Thông báo trên được đưa ra trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO, với sự tham dự của lãnh đạo 28 nước thành viên, tại thủ đô Lisbon.

Hệ thống phòng thủ sẽ bảo vệ tất cả nước thành viên tại châu Âu và Bắc Mỹ. NATO sẽ đề nghị Nga hợp tác về phòng thủ tên lửa và tham gia hệ thống.

NATO cũng ủng hộ một phê chuẩn nhanh chóng hiệp ước Start giữa Nga và Mỹ nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai nước.

Trong ngày thứ 2 của hội nghị thượng đỉnh vào hôm nay, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cuộc chiến Afghanistan, với các kế hoạch nhằm kết thúc sứ mệnh chiến đấu vào năm 2014.

Hôm nay, các nhà lãnh đạo sẽ gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người cũng đang tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Hệ thống phòng thủ tên lửa vốn là một nguyên nhân gây nên căng thẳng giữa NATO và Nga trong quá khứ, nhưng sự hiện diện của Tổng thống Medvedev tại Lisbon được xem là một dấu hiệu tăng cường quan hệ.

“Tất cả các quốc gia thành viên đều có vai trò trong hệ thống, vốn được triển khai nhằm đáp trả các mối đe dọa trong thời đại chúng ta”, ông Obama nói.

“Chúng ta cũng đang mong chờ hợp tác với Nga trong lĩnh vực này vì chúng ta cũng có chung nhiều mối đe dọa”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm.

Hồi tháng trước, Tổng thống Medvedev nói Nga đang cân nhắc có tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa hay khônng.

Trước đó, vào tháng 11/2009, Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ từ bỏ các kế hoạch về một hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan và Cộng hòa Czech, vốn đã làm Nga nổi giận.

Tổng thư ký khối NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổng thống Mỹ đều kêu gọi nhanh chóng phê chuẩn hiệp ước Start mà Nga và Mỹ đã ký kết hồi tháng 4. Ông Rasmussen cho rằng bất kỳ sự trì hoãn nào đều có thể gây tổn hại cho an ninh tại châu Âu.

An Bình
Theo AP, BBC