1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO lý giải nguyên nhân chi tiêu quốc phòng gấp 20 lần Nga

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã giải thích vì sao khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương vẫn đang và sẽ có thể tiếp tục tăng chi phí quốc phòng, dù tổng đóng góp của các thành viên trong khối hiện đã gấp hơn 20 lần Nga.

NATO lý giải nguyên nhân chi tiêu quốc phòng gấp 20 lần Nga - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: NATO)

“Khi nhắc tới các số liệu và con số, chúng tôi là một liên minh hiệu quả và chúng tôi có những nền quân đội hiệu quả, nhưng mức độ chi phí của NATO ở mức cao hơn rất nhiều, phản ánh chất lượng cuộc sống cao hơn”, ông Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 19/11 tại Bỉ.

“Nếu quý vị so sánh mức lương và chi phí ở các nước NATO với Nga, dĩ nhiên là mức chi phí của NATO cao hơn. Vì vậy, khi quý vị so sánh các ngân sách ở mức giá thị trường và đồng tiền chung, quý vị sẽ nhận được những kết luận đang được đề cập tới (NATO chi tiêu gấp nhiều lần Nga), nhưng điều đó không có nghĩa là NATO hoạt động không hiệu quả. Ở một góc độ rộng hơn, nó phản ánh sự khác biệt về mức độ chi phí”, ông Stoltenberg cho hay.

Theo quan chức trên, NATO sẽ tiếp tục “đầu tư thêm nếu cần thiết để đảm bảo chúng tôi có nền quốc phòng và năng lực răn đe đáng tin cậy”.

Cuối tháng 10, Tổng thư ký NATO từng tuyên bố rằng mặc dù khối liên minh đã chi tiêu ngân sách trên 1.000 tỷ USD cho quốc phòng vào năm 2018 và dự tính sẽ chi 1.100 tỷ USD cho ngân sách năm 2020, tuy nhiên NATO cần phải duy trì nỗ lực tăng ngân sách quốc phòng của các nước thành viên lên mức 2% GDP hoặc hơn.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow có thể duy trì hoạt động của quân đội dù cắt giảm chi phí quốc phòng vì quân đội Nga đã sử dụng các khoản chi tiêu bổ sung theo cam kết của những năm trước để tham gia vào một chương trình hiện đại hóa toàn diện, vượt đỉnh trong thời gần đây.

Tháng trước, ông Putin nói dù Nga chỉ chi tiêu 48 tỷ USD cho quốc phòng và xếp thứ 7 thế giới về chi tiêu quân sự, Moscow vẫn “sở hữu năng lực quân sự không có đối thủ” trong nhiều lĩnh vực nhờ vào việc “tập trung nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên”.

Đức Hoàng

Theo Sputnik