1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO lên sẵn kế hoạch bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) – NATO khẳng định đã chuẩn bị sẵn các phương án bảo vệ quốc gia thành viên Thổ Nhĩ Kỳ trước các cuộc tấn công từ Syria, nếu như căng thẳng tại biên giới Syria/Thổ Nhĩ Kỳ không hạ nhiệt.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen lên tiếng trấn an Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen lên tiếng trấn an Thổ Nhĩ Kỳ.


Phát biểu với các phóng viên trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định liên minh quân sự này đã có sẵn các kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

“NATO đã lập xong các kế hoạch cần thiết để bảo vệ và phòng thủ cho Thổ Nhĩ Kỳ khi cần thiết”, ông Rasmussen nói.

Ông cũng cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu như tình hình căng thẳng hiện nay ở biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ không được hạ nhiệt.

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ cố gắng kiềm chế để tránh đẩy căng thẳng tiếp tục leo thang.

Đây là lần đầu tiên NATO chính thức lên tiếng về các vụ đấu pháo gần đây ở biên giới Syria/Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như về khả năng can thiệp quân sự nếu như nhận được yêu cầu của Ankara.

Theo Điều V của NATO, với tư cách là một thành viên của khối, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền yêu cầu NATO can thiệp quân sự trong trường hợp lãnh thổ bị xâm phạm. Tuy nhiên, hiện nước này mới chỉ viện đến Điều IV về việc tiến hành các cuộc tham vấn với các thành viên khác trong NATO.
 
Tổng thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Syria
 
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tiếp tục đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn ở Syria trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 19 tháng tại quốc gia Trung Đông này.

“Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad phải thiết lập ngừng bắn đơn phương ngay lập tức trong khi các quốc gia bên ngoài phải chấm dứt giao vũ khí cho các lực lượng tham chiến tại Syria”, Tổng thư ký kêu gọi.

Theo ông, việc theo đuổi thiết bị quân sự và quân sự hóa sẽ chỉ đặt dân chúng Syria vào các tình thế khốn cùng hơn nữa.

Ông Ban Ki-moon đưa ra kêu gọi trên trong cuộc họp báo chung ngày hôm qua với Tổng thống Pháp Francois Hollande, người tuyên bố rằng ngừng bắn phải là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ giải pháp nào về tình hình Syria.

Ông Hollande cũng nói nước Pháp muốn đẩy mạnh hơn nữa các chế tài đối với Damascus đến khi nào Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực để mở đường cho một tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Trong khi đó, Mặt trận Al-Nusra liên kết với mạng lưới al-Qaida đã nhận trách nhiệm về những vụ đánh bom tự sát nhằm vào cơ sở quân sự bên ngoài thủ đô Damascus. Trước đó, tổ chức này cũng đã nhiều lần thừa nhận tấn công các mục tiêu thân chính phủ trên toàn lãnh thổ Syria.

Việt Giang
Theo AFP