1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO cáo buộc Nga đưa bộ binh tới Syria

(Dân trí) - NATO ngày 6/10 đã bác bỏ giải thích của Nga rằng việc máy bay chiến đấu nước này vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ là nhầm lẫn, đồng thời cáo buộc Moscow đưa thêm các binh sĩ trên bộ và tăng cường sự hiện diện hải quân tại Syria.


Các máy bay chiến đấu Nga hoạt động tại Syria (Ảnh: AFP)

Các máy bay chiến đấu Nga hoạt động tại Syria (Ảnh: AFP)

Không chấp nhận lời giải thích của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cho biết một máy bay chiến đấu Nga hoạt động tại Syria đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3/10 và Ankara ngay lập tức triệu tập đại sứ Nga tới để phản đối.

Ankara cũng cáo buộc một máy bay quân sự khác nghi của Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ 1 ngày sau đó.

Nga nói vụ xâm nhập hôm thứ Bảy chỉ “chỉ diễn ra trong vài giây”. Đây là một “nhầm lẫn” và do thời tiết xấu. Moscow đang điều tra các cáo buộc về một vụ xâm nhập khác hôm 4/10.

Đáp lại câu trả lời của Nga, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Nga không đưa ra “lời giải thích thực chất” nào về vụ vi phạm, vốn “diễn ra một lúc lâu”.

Trong bối cảnh Nga mở rộng các cuộc không kích tới thành cổ Palmyra của Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói ông đang mất kiên nhẫn với các vụ vi phạm không phận nước này của máy bay Nga.

“Một cuộc tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ đồng nghĩa với một cuộc tấn công vào NATO”, ông Erdogan nói trong một cuộc họp báo tại Brussels hôm qua.

NATO cáo buộc Nga điều bộ binh tới Syria


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: EPA)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: EPA)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua cũng nói rằng, liên minh đã có các báo cáo về sự tăng cường quân sự lớn lao của Nga tại Syria, trong đó có các binh sĩ trên bộ và các tàu tại đông Địa Trung Hải.

Nga từng tuyên bố sẽ không đưa các lực lượng trên bộ tới Syria. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cho hay có sự hiện diện ngày càng gia tăng của các lực lượng Nga tại Syria.

“Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi đã nhìn thấy sự gia tăng đáng kể của các lực lượng nga tại Syria - không chỉ không quân, phòng không mà còn các binh sĩ trên bộ liên quan tới căn cứ không quân mà họ có, và chúng tôi cũng nhìn thấy sự hiện diện gia tăng của hải quân”, Tổng thư ký NATO nói.

Reuters dẫn lời một số quan chức cấp cao tại Trung Đông nói rằng chiến dịch không kích của Nga nằm trong một kế hoạch vốn cũng sẽ bao gồm một chiến dịch trên bộ của các binh sĩ Iran, phong trào Hezbollah tại Li-băng và các lực lượng chính phủ Syria.

Giới chức Mỹ trước đó cho biết Nga đã đưa 7 xe tăng T-90, một số khẩu pháo và khoảng 200 lính thủy đánh bộ tới Syria. Nga cũng triển khai các đơn vị đồn trú tạm thời, một trạm kiểm soát không lưu và các bộ phận phục vụ một hệ thống phòng không.

Báo chí Nga cho biết, khoảng 1.500 quân nhân Nga đang tham gia hỗ trợ chiến dịch không kích và cố vấn cho quân đội Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay nước này đã triển khai hơn 50 máy bay chiến đấu và trực thăng tại Syria.

Nga hiện có căn cứ hải quân Tartous tại Syria. Đây là một cơ sở hậu cần và đã được nâng cấp trong những năm gần đây. Căn cứ này đang được sử dụng để vận chuyển thiết bị.

An Bình

Tổng hợp

 

NATO cáo buộc Nga đưa bộ binh tới Syria - 3