1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NASA bỏ lệnh cấm các nhà khoa học Trung Quốc dự hội nghị

(Dân trí) - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 21/10 thông báo sẽ cho phép các nhà khoa học Trung Quốc tham dự một hội nghị thiên văn học tại California và tháng tới, dỡ bỏ một lệnh cấm trước đó.

NASA bỏ lệnh cấm các nhà khoa học Trung Quốc dự hội nghị

 
Hồi đầu tháng này, NASA đã ban hành một lệnh cấm các nhà khoa học tham dự hội nghị về nghiên cứu các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời, dự kiến được tổ chức tại Trung tâm nghiên cứu Ames ở California vào tháng 11.

NASA đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ giới chức Trung Quốc và các nhà khoa học Mỹ vì lệnh cấm trên. Bắc Kinh đã gọi quyết định là NASA là mang tính phân biệt, trong khi nhiều nhà khoa học Mỹ dọa tẩy chay hội nghị.

Trong một thông báo đưa ra hôm 21/10, NASA cho biết các nhà khoa học Trung Quốc giờ đây có thể đăng ký tham dự hội nghị.

NASA giải thích rằng lệnh cấm trước đó là do hiểu sai về một chính sách liên quan tới các công dân nước ngoài.

Theo phát ngôn viên NASA Allard Beutel, lệnh cấm được đưa ra dựa trên một luật chống gián điệp mới, vốn hạn chế các công dân nước ngoài tiếp cận vào các cơ sở của NASA.

"Quyết định ban đầu là do việc hiểu sai chính sách của NASA liên quan tới các công dân nước ngoài. Chúng tôi muốn sửa chữa quyết định đó, nhưng không thể làm điều này cho tới khi chính phủ mở cửa trở lại hồi tuần trước", phát ngôn viên Beutel nói.

Hồi đầu tháng này, chính phủ Mỹ đã bị đóng cửa một phần trong 16 ngày, khiến hàng trăm nghìn công chức liên bang phải nghỉ việc không lương.

An Bình
Theo AFP