1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nam Sudan tuyên bố độc lập

(Dân trí) - Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tại Sudan cho thấy đa số áp đảo cử tri đã ủng hộ việc Nam Sudan tách khỏi Sudan để trở thành một quốc gia độc lập.

Nam Sudan tuyên bố độc lập - 1


Ông Salva Kiir, Tổng thống Nam Sudan

Theo công bố của Uỷ ban Trưng cầu Dân ý Nam Sudan hôm qua, 98,83% cử tri đã chọn độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý tháng trước. Loan báo kể trên tại Khartoum đã xác nhận những kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử.

Lãnh đạo Sudan đã hoan nghênh kết quả trên.

Ông Omar al-Bashir, Tổng thống Sudan, nói ông tôn trọng chọn lựa của dân chúng và chấp nhận nền độc lập của Sudan.

Về phần mình, ông Salva Kiir, Tổng thống Nam Sudan, cam kết hợp tác với miền Bắc, ông nói hai miền nên xây dựng một “mối bang giao vững mạnh”.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chúc mừng Sudan, cuộc bầu cử đã diễn ra trong “hòa bình và trật tự”, bà cam kết hỗ trợ chính phủ miền Nam trong lúc họ chuẩn bị cho nền độc lập.

Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu cũng cho rằng Sudan đã tiến hành một cuộc bầu cử độc lập, ôn hòa.

Việt Hà
Theo Reuters