1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nam Phi chặn tàu chở vũ khí của Triều Tiên

(Dân trí) - Một tàu chở vũ khí của Triều Tiên đã bị chặn khi đang trên đường tới Trung Phi và các quan chức Nam Phi đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề này.

 
Nam Phi chặn tàu chở vũ khí của Triều Tiên - 1

Chiếc máy bay chở hàng tấn vũ khí được cho là của Triều Tiên bị bắt tại Thái Lan hồi tháng 12/2009.

Các quan chức Nam Phi cho biết họ đã bắt giữ tàu hồi tháng 11 năm ngoái khi nó đang chở công-ten-nơ chứa các thiết bị xe tăng quân sự T-54 hoặc T-55. Số hàng hoá này, do một công ty Triều Tiên chuyên chở, đang trên đường tới Congo. Cộng hoà Congo, nằm liền kề Cộng hoà Dân chủ Congo, gần đây đã trải qua một đợt bùng phát bạo lực ở thủ đô Brazzaville và thành phố cảng Pointe Noire.

Số hàng ban đầu được đưa lên một con tàu tại Trung Quốc sau đó được chuyển sang một tàu thuộc sở hữu của Pháp ở Malaysia trước khi lên đường tới châu Phi. Hàng được ghi trong bản kê khai là các bộ phận của một chiếc xe ủi đất.

Tuy nhiên, các thuỷ thủ Pháp đã cảnh báo các nhà chức trách về các công-ten-nơ khả nghi.

Một lá thư được giới chức Nam Phi gửi tới uỷ ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho hay số hàng “là các vũ khí thông thường vì bao gồm các bộ phận của một chiếc xe tăng quân sự T-54/T-55”.

Loại xe tăng này được thiết kế và sản xuất đầu tiên tại Liên Xô vào cuối những năm 1940 và 1950 nhưng kể từ đó đã được sản xuất tại các nước khác.

Vài nhà ngoại giao đã miêu tả vụ việc là “vi phạm rõ ràng” nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an vốn cấm Triều Tiên xuất khẩu vũ khí.

Hồi tháng 12 năm ngoái, các quan chức Thái Lan đã bắt giữ 35 tấn vũ khí từ một máy bay vận tải tại sân bay Bangkok. Số vũ khí này được tin là xuất phát từ Triều Tiên.

An Bình
Theo Telegraph, New York Times