1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nam giới Hàn Quốc phẫn nộ vì quảng cáo "xúc xích tí hon"

Thành Đạt

(Dân trí) - Các công ty Hàn Quốc đã phải rút lại quảng cáo sau khi bị các nhóm bảo vệ quyền nam giới chỉ trích vì biểu tượng mang hàm ý xúc phạm đàn ông.

Nam giới Hàn Quốc phẫn nộ vì quảng cáo xúc xích tí hon - 1

Hình ảnh bàn tay và xúc xích trong quảng cáo gây tranh cãi ở Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

Trong tháng này, 3 công ty Hàn Quốc và cảnh sát Seoul đã phải gỡ bỏ quảng cáo và các nội dung khác sau khi các nhóm bảo vệ quyền nam giới tuyên bố rằng biểu tượng "dương vật nhỏ" đã được sử dụng để xúc phạm đàn ông nước này.

Những hình ảnh bị cáo buộc vi phạm là hai bàn tay với ngón cái và ngón trỏ chụm vào nhau minh họa cho việc dùng tay cầm đồ vật. Nhưng cử chỉ này cũng thường được sử dụng để biểu thị một thứ gì đó có kích thước nhỏ và ở Hàn Quốc, một nhóm bảo vệ quyền phụ nữ từng sử dụng hình ảnh này trong logo của mình.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi một quảng cáo và thực đơn liên quan tới xúc xích đã sử dụng biểu tượng này.

Sau quảng cáo gây tranh cãi trên, chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Hàn Quốc, GS25, đã bị chỉ trích khi một số thành viên của nhóm "Đàn ông Đoàn kết" biểu tình bên ngoài trụ sở của công ty. Kênh YouTube của nhóm, nơi đăng video về các cuộc biểu tình, đã thu hút được hơn 200.000 người đăng ký chỉ sau hai tháng.

GS25 đã rút lại quảng cáo và chuỗi cửa hàng gà rán Genesis BBQ đã rút lại thực đơn, đưa ra lời xin lỗi và nói rằng họ không có ý định "coi thường" đàn ông.

Kakao Bank Corp cũng đã xin lỗi về hình ảnh một bàn tay tương tự trong quảng cáo của họ và cảnh sát thủ đô Seoul cũng xóa hình ảnh bàn tay khỏi một quảng cáo giao thông đường bộ, đồng thời cho biết họ muốn tránh mọi hiểu lầm.

Cuộc tranh cãi là vụ việc mới nhất trong căng thẳng kéo dài về vấn đề bình đẳng giới tính ở Hàn Quốc, gây mâu thuẫn giữa các nhóm bảo vệ quyền của nam giới và quyền của phụ nữ.

Hồi tháng 3, cảnh sát Hàn Quốc thông báo sẽ vào cuộc điều tra sau khi dư luận "dậy sóng" về hành động gây tranh cãi của nữ diễn viên hài nổi tiếng Park Na-rae. Trong một chương trình, Park đã có hành động đùa giỡn với vùng nhạy cảm của một búp bê nam và nam giới Hàn Quốc cho rằng họ cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động của nữ diễn viên.

Vụ bê bối của Park đã gây xôn xao tại Hàn Quốc trong nhiều tuần và ảnh hưởng đáng kể tới sự nghiệp của cô. Park và công ty quản lý JDB Entertainment đã đưa ra lời xin lỗi, còn kênh YouTube của cô đã phải đóng cửa.

Những người chỉ trích cho rằng Park đã hành động phản cảm, không tôn trọng nam giới, thậm chí bị coi là quấy rối tình dục. Những người ủng hộ diễn viên hài lại cho rằng, phản ứng gay gắt của nam giới Hàn Quốc dành cho cô là bằng chứng cho thấy vấn nạn tiêu chuẩn kép trong xã hội Hàn Quốc, khi những người đàn ông có thể công khai khoe khoang chuyện tình ái và có hành động quấy rối phụ nữ còn phụ nữ thì không.

Khi Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền vào năm 2017, ông cam kết sẽ là người đi đầu trong vấn đề bình đẳng giới và hứa sẽ làm nhiều hơn nữa để khắc phục những thiệt thòi cho phụ nữ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các nhà khoa học chính trị cho biết, nhiều nam giới trẻ hiện nay cảm thấy nhu cầu và quyền của bản thân không được thừa nhận một cách đầy đủ, làm gia tăng sự bất bình trên diện rộng về việc thiếu cơ hội việc làm cho những người trẻ.