1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc tranh cãi nghĩa vụ quân sự bắt buộc với nữ giới

Thanh Thành

(Dân trí) - Các tranh cãi nổ ra tại Hàn Quốc quanh vấn đề liệu nữ giới có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc giống nam giới nhằm thúc đẩy bình đẳng giới hay không.

Hàn Quốc tranh cãi nghĩa vụ quân sự bắt buộc với nữ giới - 1

Một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi nữ giới phải nhập ngũ đã nhận được gần 300.000 chữ ký (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg về việc có nên bắt buộc nữ giới tham gia nghĩa vụ quân sự như nam giới hay không, Bộ trưởng Bình đẳng giới của Hàn Quốc, bà Chung Young-ai, cho biết vấn đề này đã được thảo luận rộng rãi từ tháng 4 sau khi nghị sĩ của đảng Dân chủ cầm quyền Park Yong-jin đề xuất nghĩa vụ quân sự bắt buộc với phụ nữ để thúc đẩy bình đẳng giới.

Bộ trưởng Chung cho rằng hướng lập luận của ông Park là "có vấn đề". "Những tranh luận về việc bắt buộc nữ giới phục vụ trong quân đội không xuất phát từ mục tiêu bình đẳng giới, mà từ những tiếng nói yêu cầu phụ nữ phải trải qua những bất lợi giống nam giới", bà bình luận.

Vấn đề liệu phụ nữ có phải thực nghĩa vụ quân sự bắt buộc giống nam giới hay không đã gây tranh cãi lâu nay tại Hàn Quốc, quốc gia về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên và có chung một trong những biên giới quân sự "nóng bỏng" nhất thế giới.

Một bản kiến nghị trực tuyến gửi tới văn phòng Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi nữ giới phải nhập ngũ đã nhận được gần 300.000 chữ ký tính đến ngày 18/5, vượt ngưỡng yêu cầu phản hồi.

Khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ giới ở Hàn Quốc được xếp vào hàng lớn nhất trong các nước phát triển, và thực trạng này phần nào làm lu mờ triển vọng kinh tế dài hạn.

Theo bà Chung, người Hàn Quốc thường có suy nghĩ rằng, người trẻ đã rất vất vả khi phục vụ trong quân đội và mọi người sau đó luôn tạo điều kiện cho họ. Bà cho rằng, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thường được ưu tiên khi đi làm, qua đó khiến phụ nữ gặp bất lợi trên thị trường lao động.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Chung cho rằng điều đó không thể biện minh cho việc phân biệt đối xử với những người không phục vụ trong quân đội, như phụ nữ hoặc người khuyết tật.

"Hàn Quốc phải tập trung giải quyết các vấn đề dai dẳng như chênh lệch thu nhập, tỷ lệ sinh thấp và phân biệt đối xử giới tính", bà Chung nói.

Theo luật của Hàn Quốc, mọi công dân nam trong độ tuổi từ 18-35, đảm bảo điều kiện sức khỏe, bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, không có trường hợp ngoại lệ, dù là người nổi tiếng hay con cái của chính trị gia. Đối với công dân nữ không bắt buộc nhưng được phép tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.