1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar lần đầu tiên giới thiệu thủ đô mới

Hôm qua, lần đầu tiên người dân Myanamar mới được chứng kiến những hình ảnh về thủ đô hành chính mới Naypyidaw nhân ngày Các lực lượng vũ trang.

Một buổi lễ diễu binh long trọng đã được tiến hành tại khu liên hợp quân sự mới này 5 tháng sau khi toàn bộ các văn phòng chính phủ Myanmar được chuyển khỏi Rangoon.

 

Phát biểu trước 12.000 binh sĩ, Thống tướng Than Shwe tuyên bố Myanmar cần phải tập trung xây dựng một quân đội mạnh để bảo vệ chủ quyền đất nước.

 

Nằm sâu trong vùng rừng rậm, khu liên hợp quân sự Naypyidaw (có nghĩa Thành phố Hoàng gia) được xây dựng ngay bên ngoài thị trấn Pyinmana, cách Rangoon 600 km về phía bắc.

 

Các tướng lĩnh trong quân đội Myanmar tuyên bố sẽ dễ dàng quản lý đất nước từ một trung tâm chỉ huy tập trung hơn. Các toà nhà mới xuất hiện trên truyền hình ngày hôm qua đã tạo ấn tượng đặc biệt đối với người dân nước này, nhất là những bức tượng về 3 vị vua nổi tiếng của Myanmar đang nhìn xuống đoàn diễu binh.

 

Tuy nhiên, thủ đô hành chính mới hiện vẫn thiếu nhiều trang thiết bị cơ yếu, như đường dây điện thoại. Và chính vì đường xá xa xôi, khó tiếp cận với các vùng khác của đất nước, toàn bộ các Sứ quán nước ngoài, cơ quan viện trợ và tổ chức quốc tế vẫn tiếp tục ở lại Rangoon.

 

Hiện có nhiều lời đồn đại cho rằng việc chuyển tới Naypyidaw là xuất phát từ lời khuyên của các nhà chiêm tinh học.

 

Theo HT

Vietnamnet/AP, Guardian