1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ xây căn cứ mới ở Syria giữa lúc ông Trump thông báo rút quân

(Dân trí) - Quân đội Mỹ đã xây một căn cứ mới ở phía đông Syria trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thông báo rút quân khỏi quốc gia Trung Đông ngay lập tức

 

Mỹ xây căn cứ mới ở Syria giữa lúc ông Trump thông báo rút quân - Ảnh 1.

Quân nhân Mỹ và thành viên lực lượng SDF ở Syria (Ảnh: Almasdar News)

 Almasdar News ngày 20/12 đưa tin, quân đội Mỹ đã bắt đầu xây căn cứ mới ở phía đông tỉnh Deir Ezzor trong tuần này, trong bối cảnh ông Donald Trump ngày 19/12 ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút lực lượng Washington ra khỏi Syria ngay lập tức.

Theo nguồn tin từ địa phương, Mỹ đã xây căn cứ mới ở phía tây thành trì cũ của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở khu vực Hajin.

Almasdar News cho biết căn cứ quân sự mới được xây dựng trước quyết định rút quân của ông Trump.

Lực lượng Dân chủ Syria SDF đã giành quyền kiểm soát thành trì Hajin hồi tuần trước sau khi đánh bại các tay súng cực đoan IS trong một trận chiến quyết liệt.

Trong một diễn biến có liên quan, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tải một đoạn video cho thấy các xe thiết giáp Mỹ dường như đang nối đuôi nhau rời khỏi Syria.

Quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump đã tác động mạnh tới giới chính trị Mỹ với quan ngại rằng chính sách Trung Đông của Washington sẽ bị tác động nghiêm trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã viết thư xin từ chức vì bất đồng quan điểm với Tổng thống Mỹ về vấn đề này. Trong khi đó, các chính trị gia có quan điểm "diều hâu" trong đảng Cộng hòa chỉ trích ông Trump đã đưa ra quyết định sai lầm. 

Đây được cho là quyết định có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ do họ coi lực lượng SDF với nòng cốt dân quân người Kurd là tổ chức khủng bố. Việc Mỹ rời Syria cho phép Ankara có thể thực hiện các chiến dịch tấn công ở phía đông Euphrates.

Xe thiết giáp Mỹ ùn ùn nối đuôi nhau rời Syria

Đức Hoàng

Theo Almasdar News