1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Mỹ xâm nhập hàng triệu tin nhắn điện thoại của Trung Quốc"

(Dân trí) - Cựu nhân viên CIA Edward Snowden cho hay, chính phủ Mỹ đã xâm nhập vào hệ thống của các công ty điện thoại di động Trung Quốc nhằm thu thập dữ liệu từ hàng triệu tin nhắn.

Người Hồng Kông tham gia cuộc biểu tình nhằm ủng hộ Snowden.

Người Hồng Kông tham gia cuộc biểu tình nhằm ủng hộ Snowden.

Tờ Bưu điện buổi sáng Chủ nhật tại Hồng Kông, nơi Snowden đang trú ẩn, dẫn lời cựu nhân viên CIA các gián điệp Mỹ cũng xâm nhập hệ thống của Đại học Thanh Hoa danh tiếng tại Bắc Kinh và Pacnet, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Snowden, người từng là nhà thầu cho Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), bị Washington buộc tội làm gián điệp vì tiết lộ chương trình theo dõi bí mật của chính phủ Mỹ và đã đi trú ẩn sau khi chạy tới Hồng Kông hồi tháng trước.

"NSA làm tất cả những việc như xâm nhập các công ty điện thoại di động Trung Quốc để đánh cắp tất cả các dữ liệu tin nhắn của các bạn", Snowden nói trong cuộc phỏng vấn được thực hiện hôm 12/6 và đăng tải hôm 22/6.

Tờ Bưu điện buổi sáng Chủ nhật cho hay Snowden đã cung cấp các tài liệu miêu tả chi tiết các vụ tấn công cụ thể vào máy tính, trong đó có địa chỉ IP, trong thời gian 4 năm.

Các số liệu chính phủ cho biết gần 900 tỷ tin nhắn điện thoại đã được gửi đi tại Trung Quốc trong năm 2012.

Thông tin trên diễn ra ngay sau một bài báo trên tờ Guardian của Anh trong đó Snowden tiết lộ cơ quan do thám thông tin điện tử (GCHQ) của chính phủ Anh đã bí mật xâm nhập hệ thống cáp quang truyền tải dữ liệu mạng và các cuộc điện thoại.

Guardian cho hay GCHQ đã thu thập các khối lượng lớn thông tin cá nhân - trong đó có thông tin trên mạng xã hội Facebook, các email, dữ liệu internet và điện thoại - và chia sẻ với NSA.

Bưu điện buổi sáng Chủ nhật trước đó dẫn lời Snowden nói rằng NSA đã tiến hành hơn 61.000 cuộc xâm nhập trên toàn cầu, nhắm vào các "mạng lưới xương sống" vốn có thể tiếp cận hàng trăm nghìn máy tính cá nhân.

Snowden cho hay trong số này bao gồm hàng trăm mục tiêu tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.

Snowden còn nói với tờ báo Hồng Kông rằng Đại học Thanh Hoa, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào từng theo học, cũng là mục tiêu xâm nhập của Mỹ.

Đại học Thanh Hoa, nơi đặt một trong 6 mạng lưới xương sống của Trung Quốc đại lục mà từ đó có thể thu thập các dữ liệu internet từ hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc, đã bị xâm nhập lần gần đây nhất là vào tháng 1, theo Snowden.

Bưu điện buổi sáng Chủ nhật trích dẫn thông tin do Snowden cung cấp cho biết vào năm 2009, NSA cũng đã tấn công Pacnet, một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất châu Á.

Pacnet, có trụ sở tại Hồng Kông và Singapore, vận hành 46.000 km cáp quang  và hoạt động tại 13 quốc gia.

Snowden hiện đang trú ẩn tại Hồng Kông. Mỹ đã buộc tội gián điệp đối với cựu kỹ thuật viên CIA và đang tìm cách dẫn độ người này về nước để xét xử.

An Bình
Theo AFP