1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ vẫn duy trì biên đội tàu sân bay tại châu Á - Thái Bình Dương

Mặc dù hiện nay quân đội Mỹ đang cắt giảm rất nhiều hạng mục đầu tư và triển khai trên toàn cầu nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 16-8 vừa qua, Tư lệnh hải quân Mỹ Jonathan Greenert đã công bố bản “Báo cáo chiến lược”. Bản báo cáo này là sự tổng hòa của 3 vấn đề là dự toán ngân sách giai đoạn 2014 - 2018, những mục tiêu ngắn hạn của hải quân Mỹ và xem xét các ảnh hưởng gây ra bởi sự thiếu ổn định của ngân sách.

Trong bản kế hoạch dài 3 trang này, Tư lệnh Jonathan Greenert đã chỉ ra, sự thiếu ổn định của ngân sách sẽ tác động tiêu cực, ảnh hưởng tới khả năng duy trì các khoản đầu tư tác chiến, những tồn tại trong tác chiến ven bờ và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân.

Nêu Quốc hội Mỹ vẫn kiên quyết bảo lưu quyết định cắt giảm ngân sách quốc phòng tổng thể mà không căn cứ vào thỉnh thị thư ngân sách của các lực lượng, thì kế hoạch tác chiến tổng thể của hải quân sẽ phải điều chỉnh. Tuy nhiên, ông Jonathan Greenert cũng cho biết, ở các địa điểm chiến lược và thời điểm quyết định, hải quân Mỹ vẫn sẽ bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu tiền tuyến ở mức cao nhất.

Bản kế hoạch này nhấn mạnh vào một số điểm sau:

- Bất kể là trong tình trạng cắt giảm ngân sách thế nào vẫn phải duy trì ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và khu vực Trung Đông, mỗi khu vực một biên đội tàu sân bay và 1 cụm tác chiến đổ bộ.

Mỹ vẫn duy trì 1 biên đội tàu sân bay ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Mỹ vẫn duy trì 1 biên đội tàu sân bay ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

- Tăng cường triển khai tổng thể binh lực trên các chiến trường, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, cho đến trước năm 2020 phải điều động về khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 60% số lượng tàu chiến của hải quân Mỹ.

- Thông qua kế hoạch thành lập “Cụm tác chiến đổ bộ số 5” ở Thái Bình Dương (hoàn thành trước năm 2018), hỗ trợ lực lượng hải quân đánh bộ mở rộng sự hiện diện tại Australia.

Như vậy, mặc dù quân đội Mỹ vẫn đang tiếp tục đà cắt giảm ngân sách nhưng dự thảo cắt giảm của Quốc hội không hề ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến của hải quân Mỹ ở Châu Á - Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ vẫn duy trì 1 biên đội tàu sân bay, thậm chí còn thành lập thêm 1 Cụm hải quân đánh bộ viễn chinh và chuyển dịch 60% số lượng tàu chiến về khu vực này.

Hiện nay, chỉ còn chờ bản kế hoạch mới của không quân Mỹ xem họ có điều chỉnh mục tiêu đề ra của bản kế hoạch cũ là, đến năm 2020 phải điều động 60% số lượng máy bay đang triển khai tại hải ngoại đến Châu Á - Thái Bình Dương hay không? Tuy vậy, rất dễ dự đoán là bản kế hoạch này cũng sẽ không có gì thay đổi.

Theo Đức Thắng
An ninh thủ đô/Chinanews