1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ và đồng minh vạch sách lược đối phó Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ và các thành viên nhóm Đối tác tại Thái Bình Dương xanh (PBP) sẽ nhóm họp để bàn về các nỗ lực hợp tác trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc ở khu vực ngày càng nóng lên.

Mỹ và đồng minh vạch sách lược đối phó Trung Quốc ở Thái Bình Dương - 1

Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ chủ trì cuộc họp với các đồng minh, đối tác để hỗ trợ tốt hơn cho khu vực Thái Bình Dương trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Điều phối viên Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương của Nhà Trắng Kurt Campbell cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ chủ trì sự kiện của PBP dự kiến diễn ra vào ngày 22/9. Mục tiêu của cuộc họp là tìm ra chiến lược hợp tác ở khu vực trong bối cảnh các nước đang gia tăng cạnh tranh tầm ảnh hưởng với Trung Quốc.

PBP được thành lập hồi tháng 6, bao gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản, New Zealand, Anh. Ấn Độ là quan sát viên của tổ chức. Một số nước khác dự kiến có thể tham gia sáng kiến này trong tương lai.

Ông Campbell cho rằng, các quốc đảo Thái Bình Dương đang đối diện với nhiều nguy cơ lớn, ảnh hưởng tới sinh kế vì biến đổi khí hậu và tác động của đại dịch Covid-19 lên doanh thu từ du lịch và kinh doanh.

Quan chức Mỹ cho rằng, phần lớn các hoạt động hỗ trợ cho các nước ở Thái Bình Dương vẫn chưa được điều phối tốt và cuộc họp của PBP nhằm mục tiêu cải thiện vấn đề trên dựa vào các thể chế và cam kết hiện có. 

Ông Campbell cáo buộc, trong vài năm qua, Trung Quốc đã thể hiện tham vọng lớn hơn ở khu vực bằng việc tìm cách gia tăng hiện diện quân sự. Điều này đã khiến các đối tác của Mỹ là Australia và New Zealand bày tỏ lo ngại khi trong nhiều năm qua họ vẫn coi đây là khu vực sân sau.

Sau sự kiện trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 28-29/9 dự kiến sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các quốc gia đảo quốc Thái Bình Dương nhằm thể hiện cam kết của Washington với khu vực.

Mỹ đang phối hợp cùng các chính phủ ở Thái Bình Dương, trong đó có Australia và New Zealand, nhằm tăng cường quan hệ với các quốc đảo ở khu vực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang chạy đua để lôi kéo các nước tại những khu vực có tầm quan trọng chiến lược.

Trước đó, Trung Quốc xác nhận ký thỏa thuận an ninh với Solomon - một thỏa thuận mà Washington cho rằng là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng và hiện diện chiến lược của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Phía Solomon sau đó đã tìm cách trấn an Mỹ và Australia rằng thỏa thuận không bao gồm cho phép lập căn cứ quân sự ở quốc đảo này.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm hiếm hoi kéo dài 8 ngày tới Thái Bình Dương hồi tháng 5 để ký kết các thỏa thuận kinh tế với một số quốc gia, bao gồm một hiệp ước kinh tế và an ninh trên quy mô lớn.

Theo Reuters