1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và Cuba chưa ấn định việc mở đại sứ quán

(Dân trí) - Mỹ và Cuba đã chưa thể chọn thời gian và địa điểm mở cửa trở lại đại sứ quán tại hai nước trong cuộc đàm phán lịch sử ngày 22/1. Tuy nhiên, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục gặp gỡ nhằm vượt qua các vấn đề để tiến tới bình thường hóa quan hệ.

Mỹ và Cuba chưa ấn định việc mở đại sứ quán

Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ, Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal (thứ 2 từ phải sang) trong ngày họp đầu tiên (21/1) giữa Cuba và Mỹ ở Havana. (Ảnh: AFP)

Ngày 21- 22/1 (giờ địa phương), cuộc hội đàm lịch sử Mỹ-Cuba đã diễn ra tại thủ đô Havana (Cuba) để thảo luận về bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ đối đầu.

Sau khi cuộc đàm phán này kết thúc, hãng thông tấn AFP dẫn lời các quan chức cấp cao của Cuba và Mỹ ngày 22/1 cho hay cuộc đàm phán đã đạt được những hiệu quả nhất định nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao đã bị gián đoạn từ năm 1961 giữa 2 nước. Tuy nhiên, họ cần gặp gỡ thêm để có thể xác định thời gian và thời điểm mở đại sứ quán.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây bán cầu Roberta Jacobson, trưởng phái đoàn Mỹ đến Cuba tham gia cuộc đàm phán ngày 22/1, nhận xét kết quả thảo luận là “tích cực và hiệu quả”. Bà cho hay hai bên đã đàm phán những vấn đề kỹ thuật để có thể mở đại sứ quán nhưng “không thể nói chính xác về những gì sẽ xảy ra”. Bà cũng khẳng định rằng 2 nước sẽ cần thời gian để đạt được mục tiêu lớn bình thường hóa quan hệ song phương.

“Những vấn đề trong quá trình bình thường hóa quan hệ được đưa ra trong cuộc thảo luận này phức tạp và phản ánh những khác biệt sâu sắc giữa hai nước. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về chúng”. Bà Jacobson cho biết và bổ sung rằng: “Hai bên cần vượt qua một mối quan hệ mà trong hơn 50 năm qua đã không được đặt trên nền tảng tin cậy lẫn nhau”.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết đã nêu ra vấn đề nhân quyền trong cuộc đàm phán với người đồng cấp Cuba Josefina Vidal và được trả lời rằng “có những điểm khác biệt giữa hai bên về vấn đề này”.  

Tuy nhiên, AFP dẫn lời bà Josefina Vida, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ, Bộ Ngoại giao Cuba phủ nhận: “Vấn đề nhân quyền không được nêu ra trong cuộc họp. Buổi thảo luận ngày hôm nay (22/1) chỉ bàn riêng về vấn đề nối lại quan hệ song phương, mở đại sứ quán và và các bước tiếp theo để bình thường hóa quan hệ”.

Bà Vidal cũng nhận định khó có thể mở đại sứ quán Cuba ở Mỹ khi mà Havana vẫn nằm trong danh sách các nước tài trợ khủng bố và lệnh cấm vận của  Mỹ cũng không cho phép đại sứ quán Cuba được phép giao dịch với ngân hàng.

Tổng thống Obama trước đó đã kêu gọi Bộ Ngoại giao xem xét lại việc Cuba có tên trong danh sách trên, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế với Havana.

Thoa Phạm
Theo AFP