1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ủng hộ Nhật trong vấn đề Senkaku, mời Thủ tướng Abe thăm Washington

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua đã tái khẳng định sự ủng hộ của Washington dành cho Tokyo trong cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Hoa Đông, và mời tân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới Mỹ vào cuối tháng 2 để gặp gỡ Tổng thống Barrack Obama.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington ngày 18/1.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington ngày 18/1.
 
Bà Clinton hôm qua đã có một bữa ăn trưa làm việc với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Hai bên đã cam kết rằng quan hệ kinh tế và an ninh Mỹ-Nhật sẽ vẫn vững mạnh sau chiến thắng bầu cử áp đảo của ông Abe hồi tháng trước.

“Liên minh của chúng tôi với Nhật sẽ vẫn là nền tảng cho cam kết của Mỹ với khu vực”, bà Clinton phát biểu trước báo giới, nhấn mạnh tới sự hợp tác rộng rãi về mọi lĩnh vực, từ cứu trợ thảm hoạ tới cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Bà Clinton, người dự kiến sẽ từ chức trong vài tuần tới, cũng tái khẳng định rằng Mỹ sẽ sát cánh bên đồng minh lâu năm trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc vì quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Căng thẳng xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã lên cao trong những tháng qua, một trong số vài cuộc tranh chấp lãnh thổ liên quan tới Trung Quốc vốn đã xấu đi giữa lúc Washington tìm kiếm sự chuyển dịch trọng tâm an ninh sang châu Á.

“Mặc dù Mỹ không giữ lập trường về chủ quyền quần đảo nhưng chúng tôi thừa nhận rằng chúng đang nằm dưới sự quản lý của Nhật Bản”, Ngoại trưởng Clinton nói, nhắc lại lập trường lâu nay của Mỹ trong vụ tranh chấp chủ quyền.

“Chúng tôi phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm ảnh hưởng tới chính quyền Nhật Bản và chúng tôi hối thúc tất cả các bên có các bước đi nhằm ngăn chặn các xung đột và giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hoà bình”, bà Clinton nói.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kishida cho hay ông Abe, người đã có lập trường cứng rắn trong vụ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong chiến dịch tranh cử, không muốn leo thang cuộc xung đột.

“Mặc dù Nhật Bản không nhượng bộ và sẽ duy trì lập trường bất di bất dịch rằng quần đảo Senkaku là lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản, nhưng chúng tôi sẽ đối phó bình tĩnh để không chọc giận Trung Quốc”, ông Kishida nói.

Ngoại trưởng Clinton cũng cho biết Mỹ đã mời Thủ tướng Abe tới Washington trong tuần thứ 3 của tháng 2 để hội đàm với Tổng thống Obama.

An Bình
Tổng hợp