1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Úc triển khai tàu ngầm tìm MH370

(Dân trí) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm tung tích chiếc máy bay mất tích của Malaysia, hải quân Mỹ đã triển khai một thiết bị lặn không người lái tới Ấn Độ Dương, trong khi Australia đã điều động một tàu ngầm.

Thiết bị lặn không người lái Bluefin-21 của hải quân Mỹ
Thiết bị lặn không người lái Bluefin-21 của hải quân Mỹ

Thông tin được đài phát thanh Tiếng nói nước Nga đăng tải. Theo đó hải quân Mỹ sẽ điều một thiết bị lặn không người lái có thể lặn sâu 4500m tới Ấn Độ Dương.

Đây là thiết bị do tập đoàn Bluefin Robotics sản xuất, được trang bị với camera có thể ghi nhận hình ảnh tĩnh của mọi vật thể dưới nước. Sau mỗi đợt tìm kiếm, thiết bị này sẽ được đưa lên boong tàu để chuyển dữ liệu cho 8 nhà thầu và hai sỹ quan hải quân phân tích.

Đây mới chỉ là lần thứ hai hải quân Mỹ sử dụng cỗ máy này vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Trước đó hồi năm ngoái, nó đã được triển khai để tìm một chiếc chiến đấu cơ F-15 bị rơi trên bờ biển Nhật.

Chiếc Bluefin-21 được lắp pin lithium-polymer có thể hoạt động liên tục suốt 25 giờ. Thiết bị này cũng được trang bị một bộ phát hiện tín hiệu hộp đen máy bay, vốn được gắn pin và có thể hoạt động 30 ngày liên tục.

Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích hiện tại đang dựa trên những hình ảnh vệ tinh chụp tại các khu vực nghi có mảnh vỡ của máy bay. Tuy nhiên không một ai có thể xác định liệu đây có đúng là mảnh vỡ của MH370 hay không. Nếu dữ liệu được xác nhận, hành lang tìm kiếm sẽ được thu hẹp đáng kể.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, chuẩn đô đốc John Kirby, thì “để công nghệ này phát huy tác dụng, chúng ta cần phải có một vùng đáy biển nhất định cần quan sát. Chúng ta phải cung cấp cho nó một vài thông số mà hiện tại vẫn chưa có những thông số đó”.

Thanh Tùng
Theo Voice of Russia