1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Úc tăng cường hợp tác quốc phòng

(Dân trí) - Tổng thống Barack Obama ngày 12/6 đã đón tiếp Thủ tướng Úc Tony Abbott tại Nhà Trắng và cho biết ông nhìn thấy sự hợp tác quốc phòng lớn hơn với Úc tại một châu Á đang tồn tại nhiều căng thẳng.

Tổng thống Obama đón tiếp Thủ tướng Úc Abbott tại Nhà Trắng ngày 13/6.
Tổng thống Obama đón tiếp Thủ tướng Úc Abbott tại Nhà Trắng ngày 13/6.
 
Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với nhà lãnh đạo Mỹ tại Nhà Trắng kể từ nhậm chức hồi tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Abbott nói Úc sẽ “là một đồng minh không thể thiếu” của Mỹ và hoan nghênh các nỗ lực của ông Obama nhằm chuyển trọng tâm sang châu Á.

Còn ông Obama đã hoan nghênh ông Abbott về việc tăng ngân sách quốc phòng của Úc trong bối cảnh kinh tế khó khăn, gọi động thái này là một sự công nhận rằng “chúng ta đang cùng nhau duy trì an ninh và trật tự toàn cầu”.

“Chúng tôi không có người bạn nào tốt hơn trên thế giới, cũng như tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hơn Úc”, ông Obama phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Mỹ đã nhất trí với chính phủ cũ của Úc nhằm đưa khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ tới thành phố Darwin, vốn nằm gần các điểm nóng ở Đông Nam Á, trong giai đoạn 2016-2017.

Ông Obama cho hay, Mỹ và Úc kể từ đó đã hợp tác về tình hình lực lượng để “đảm bảo sự hợp tác song phương giữa quân đội hai nước và cho phép chúng ta có thể vươn ra xa hơn khắp khu vực quan trọng này của thế giới”.
 
Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về một sáng kiến quốc phòng mới, giúp mở đường cho sự hiện diện nhiều hơn của các lực lượng quân sự Mỹ tại Úc.
 
Theo một tuyên bố của Nhà Trắng, Mỹ và Úc đang tìm cách mở rộng hợp tác về “xây dựng khả năng hàng hải” và cứu trợ nhân đạo tại châu Á.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi Úc là một trong những điểm đến yêu thích của ông và cho biết ông mong chờ tới thành phố Brisbane, miền đông nước Úc, vào tháng 11 để tham dự thượng đỉnh G20.

Hối thúc Trung Quốc tuân thủ luật pháp

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Úc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng tại châu Á, khi Nhật Bản, Philippines và Việt Nam cáo buộc Trung Quốc ngày càng hung hăng trong các tranh chấp biển.

Ông Obama và ông Abbott cho hay họ ủng hộ sự lớn mạnh của Trung Quốc nhưng nhấn mạnh tới việc phải tuân thủ các nguyên tắc. Ông Obama cho hay, điều quan trọng là một Trung Quốc đang mạnh lên cần phải “tuân thủ các nguyên tắc và luật pháp quốc tế cơ bản”.

Phát biểu tại Phòng thương mại Mỹ trước đó, ông Abbott cho biết Úc tìm kiếm các mối quan hệ thân thiết hơn với các quốc gia khắp châu Á, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc.

“Điều đó giúp Úc đủ mạnh để có ích chứ không phải đủ mạnh để gây đe dọa”, ông Abbot nói.

“Tôi tin tưởng rằng thế kỷ đang đến sẽ là thế kỷ của châu Á, nhưng chỉ khi có sự hiện diện của Mỹ để duy trì hòa bình và thực thi các quy định”, ông Abbott nói.

An Bình
Theo AFP, News