1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tuyên bố thủ lĩnh IS ở Afghanistan bị tiêu diệt

(Dân trí) - Thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Sayed đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào trụ sở của tổ chức ở tỉnh Kunar, Afghanistan, Lầu Năm Góc cho biết ngày 14/7.


(Ảnh minh họa: India Today)

(Ảnh minh họa: India Today)

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Danna White cho biết, các thành viên khác của IS cũng bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Kunar hôm 11/7.

Sayed là thủ lĩnh thứ ba của IS tại Afghanistan bị tiêu diệt kể từ tháng 7 năm ngoái.

Cựu thủ lĩnh Abdul Hasib thiệt mạng trong chiến dịch chung giữa quân đội Mỹ với Afghanistan hôm 27/4 tại tỉnh Nangarhar. Người tiền nhiệm của Hasib, Hafiz Saeed Khan, bị tiêu diệt trong cuộc không kích do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện năm ngoái.

Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm qua cho biết, Mỹ hiện chưa có bằng chứng khẳng định thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi đã chết.

Thông tin này trái ngược với tuyên bố của IS và quân đội Nga rằng al-Baghdadi đã chết trong một cuộc không kích hồi cuối tháng 5.

Minh Phương

Theo BBC