1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ truyền hình trực tiếp Phó Tổng thống tiêm vắc xin Covid-19

Thành Đạt

(Dân trí) - Truyền hình Mỹ hôm nay 18/12 phát sóng trực tiếp cảnh Phó Tổng thống Mike Pence tiêm vắc xin Covid-19.

Mỹ truyền hình trực tiếp Phó Tổng thống tiêm vắc xin Covid-19
Mỹ truyền hình trực tiếp Phó Tổng thống tiêm vắc xin Covid-19 - 1

Phó tổng thống Pence được tiêm vắc xin Covid-19 (Ảnh: Fox)

 "Tôi không cảm thấy gì cả. Ổn lắm", Phó Tổng thống Mike Pence nói sau khi được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech tại Washington hôm nay 18/12.

Ông Mike Pence cùng phu nhân, bà Karen Pence, và Tổng y sĩ Jerome Adams lần lượt kéo tay áo và nhận mũi tiêm từ các nhân viên y tế. Họ là những nhân vật cấp cao nhất được tiêm vắc xin Covid-19 công khai.

"Việc xây dựng lòng tin về vắc xin là những gì chúng tôi mang tới đây trong buổi sáng hôm nay… Người dân Mỹ có thể tự tin rằng: Chúng ta có một, và có lẽ chỉ vài giờ nữa thôi, sẽ có 2 loại vắc xin an toàn", ông Pence nói, đề cập tới việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chuẩn bị phê chuẩn vắc xin của Moderna.

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump, người từng mắc Covid-19 và đã được điều trị thành công, cho đến nay vẫn chưa thông báo kế hoạch cụ thể về việc tiêm vắc xin.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã lên tiếng từ chối được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19. Ông cho biết, cả ông và các nhân viên của ông đều không tiêm trước những người đang cần được ưu tiên tiêm vắc xin hơn.

"Những người làm việc trong Nhà Trắng nên tiêm vắc xin sau, trừ trường hợp cần thiết. Tôi đã yêu cầu điều chỉnh việc này. Tôi cũng chưa có lịch tiêm vắc xin, nhưng sẽ làm vậy vào thời điểm thích hợp. Xin cảm ơn!", ông Trump viết trên Twitter ngày 14/12.

FDA tuần trước đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin do công ty Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) cùng hợp tác phát triển. FDA dự kiến sẽ tiếp tục phê duyệt vắc xin thứ 2 của hãng dược Moderna trong ngày 18/12.